Ngày 10/2, Thượng viện Nigeria cảnh báo, một dịch bệnh lạ đang xảy ra ở Oye-Obi thuộc bang Bunue của nước này, khiến 15 người chết và hơn 100 người bị lây nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh dịch Nigeria (NCDC) cho biết đã phát hiện trường hợp đầu tiên bị nhiễm căn bệnh lạ vào cuối tháng 1.

Osagie Ehanire, Bộ trưởng Bộ Y tế Nigeria. Nguồn: Nigerian Health Blog

Osagie Ehanire, Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết NCDC đang nỗ lực để làm sáng tỏ dịch bệnh bí ẩn. Kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy dịch bệnh lạ không giống với Ebola, sốt xuất huyết Lassa hay virus corona.

Triệu chứng cơ bản khi nhiễm bệnh là đau đầu, tiêu chảy, nôn mửa, sưng tấy dạ dày.

Thượng viện Nigeria đã yêu cầu NCDC kiểm soát chặt chẽ tình hình để ngăn chặn sự lây lan và cách ly những người đã nhiễm bệnh.

Ông Ehanire cũng cho biết NCDC đã thành lập một trung tâm ứng phó khẩn cấp, phối hợp với trung tâm y tế liên bang ở Makurdi để tìm hiểu rõ về dịch bệnh này.

Nguồn: