Hơn 2.200 đề tài, 4.500 bài báo đăng trên các tạp chí SCIE và ISI uy tín, 3 bài báo ISI/1 đề tài, 1 đề tài có 2 báo cáo ở hội nghị quốc tế uy tín... là các con số ấn tượng từ các đề tài do Quỹ Nafosted tài trợ trong 10 năm qua.

Thông tin được ông Đỗ Tiến Dũng - Giám đốc cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (gọi tắt là Quỹ) - chia sẻ tại Lễ gặp mặt các hội đồng khoa học (HĐKH) ngành nhiệm kỳ 2015-2017, ra mắt các HĐKH ngành nhiệm kỳ 2017-2019 và triển khai đánh giá xét chọn đề tài trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2018 - đợt 1 ngày 26/1/2018 tại Hà Nội.

Sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, các thành viên hội đồng quản lý Quỹ, đại diện cơ quan điều hành và cơ quan kiểm soát Quỹ...

Ông Dũng cho biết, "bên cạnh những con số ấn tượng đó, thì các đề tài do Quỹ tài trợ còn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học quốc tế với tỷ lệ: 2 nhà khoa học Việt Nam, 1 nhà khoa học quốc tế. Đây là tỷ lệ vàng bởi các nhà khoa học Việt Nam vẫn là chủ chốt của các đề tài do Quỹ tài trợ" - ông Dũng nói.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đoàn Dung

Đặc biệt nhiệm kỳ 2015-2017, HĐKH ngành đã tham gia đánh giá xét chọn 1.493 hồ sơ đề xuất, trong đó có 813 đề tài đã được Quỹ tài trợ và 550 đề tài đã được nghiệm thu - tính đến tháng 12/2017. Đặc biệt, số bài báo ISI được nghiệm thu từ kết quả của các đề tài là 1.472 bài báo.

Bên cạnh đó, HĐKH nhiệm kỳ 2015-2017 còn tham gia xét chọn hồ sơ trong các chương trình hợp tác quốc tế, bao gồm chương trình hợp tác song phương Nafosted - FWO, Nafosted - DFG, Nafosted - RCUK; tham gia tư vấn các chiến lược, chính sách của Quỹ như: Góp ý xây dựng Thông tư 37/2014/TT-BKHCN, Thông tư 40/2014/TT-BKHCN, Thông tư 09/2015/TT-BKHCN và các văn bản khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Quỹ.

Đánh giá về những kết quả mà Quỹ đã đạt được, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng, sự tác động từ các kết quả nghiên cứu của các đề tài do Quỹ Nafosted tài trợ là rất rõ rệt. Qua đó cũng cho thấy được sự nhiệt tình, công tâm và trách nhiệm cao nhất của các nhà khoa học với một thái độ khách quan, trung thực và minh bạch. "Tôi rất vui bởi Nafosted đã thành thương hiệu cho cộng đồng cho các nhà khoa học Việt Nam".

Cùng ngày, Quỹ tiến hành triển khai đánh giá xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2018 - đợt 1 với 274 hồ sơ đề nghị tài trợ. Ngành có số hồ sơ nhiều nhất là ngành vật lý với 70 hồ sơ, chiếm 25.7% tổng số hồ sơ đợt này, ngành có số hồ sơ ít nhất là ngành toán học với 9 hồ sơ; số hồ sơ từ các trường đại học chiếm 66.54%, gấp 3 lần số hồ sơ đến từ viện nghiên cứu; số hồ sơ đề nghị tài trợ từ các nhà khoa học trẻ (chủ trì đề tài) dưới 35 tuổi chiếm 37,87%. Tại phiên họp lần này, các HĐKH ngành dự kiến phân công phản biện các hồ sơ theo quy định. Phiên họp chính thức của các HĐKH ngành dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần cuối của tháng 3/2018.