Vào mùa hè nhiều gia đình cho con đi bơi nhưng lại vô tình hại con vì cho đi bơi phản khoa học. Israel chi 570 triệu USD xây tháp năng lượng Mặt Trời cao nhất thế giới,... là những tin tức đáng chú ý sáng 20/6.

Viết về khoa học công nghệ: Khô, khó và khổ

Theo nhà báo Hà Hồng - Trưởng ban Khoa giáo của Báo Nhân Dân, người có hơn 30 năm viết về khoa học và công nghệ (KH&CN), đa phần phóng viên được đào tạo báo chí chính quy không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực khoa học. Với các lĩnh vực chuyên sâu, hiểu và diễn giải chính xác, dễ hiểu chỉ mới là yêu cầu cơ bản, nhiệm vụ của phóng viên còn là chuyển thể nội dung trở nên có hồn, dễ đọc. XEM THÊM


Các phóng viên khoa học công nghệ đang tác nghiệp tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Ảnh: Anh Tuấn

Siêu xe làm sạch bụi trên phố phường Hà Nội

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết đơn vị này vừa nhập 10 chiếc xe dọn vệ sinh đường phố từ Đức về Hà Nội để thay thế dần sức lao động thủ công của công nhân môi trường. Một chiếc xe có thể thay thế hàng chục công nhân môi trường và có thể quét được hơn 3ha mặt đường/ca làm việc. Đặc biệt, “siêu xe” này có thể đi vào các con phố nhỏ, dọn vệ sinh được trên vỉa hè, hút được rác mỏng và gạch nhỏ. XEM THÊM


Công nhân đang vận hành xe dọn rác trên phố Hà Nội được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Một xe này có thể dọn rác, hút bụi được khoảng hơn 3ha/ca xe. Ảnh: Danviet.vn.

Thêm 6 tỉnh tiềm năng vào mạng lưới công viên địa chất

Hiện nay, Việt Nam mới chỉ có duy nhất một công viên địa chất toàn cầu là Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Từ khi thành lập và được UNESCO công nhận, công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã thực sự góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Hà Giang đặc biệt là về phát triển du lịch. Trước thành công của Hà Giang, nhiều tỉnh thành đã có nguyên vọng tham gia vào mô hình công viên địa chất toàn cầu. Hiện 6 tỉnh Quảng Ngãi, Đăk Nông, Cao Bằng, Gia Lai, Phú Yên, Bắc Cạn đã bước đầu hình thành công viên địa chất cấp tỉnh và đang trong quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. XEM THÊM


Toàn cảnh hội thảo “Xây dựng Mạng lưới Công viên địa chất quốc gia và mô hình quản lý công viên địa chất tại Việt Nam”. Ảnh: Lê Loan

Nông nghiệp Việt: Mảnh đất màu mỡ của công nghệ cao

Với thế mạnh về đất đai, khí hậu cũng như đòi hỏi cấp thiết nguồn thực phẩm thực phẩm sạch, nhiều đại gia đang mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với kỳ vọng chiếm lĩnh thị phần. Ngoài các doanh nghiệp có truyền thống về nông nghiệp, nhiều ông tay tay ngang như Vingroup, hay Hoà Phát cũng đã gấp rút chuyển hướng sang lĩnh vực này với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. XEM THÊM


Nông nghiệp Việt Nam ngày càng hút các "đại gia" tham gia đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng này. (Đồ họa: Thanh Trà/Vietnam+)

Vô tình hại con vì cho đi bơi phản khoa học

BS Vũ Thị Thu Thủy – Trưởng khoa Khám bệnh và Hồi sức Cấp cứu (Bệnh viện Thể thao Việt Nam) khuyên các phụ huynh, thời gian lý tưởng để cho trẻ bơi lội là buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, buổi chiều từ khoảng 17 đến 18 giờ 30 phút. Cho các em đi bơi vào giữa trưa hay khi trời còn nắng gắt, nhiệt độ chênh lệch quá lớn dễ dẫn tới tình trạng cảm nắng, kiệt sức hoặc ngạt nước (nước giật, sốc nước) do ngất khi tiếp xúc với nước. XEM THÊM


Nhiều phụ huynh cho con đi bơi để rèn luyện sức khoẻ nhưng lại phản khoa học nên vô tình gây ra những tổn thương cho con mà không biết.

Chặn Facebook, Twitter nhằm chống rò rỉ đề thi

Hôm 19/6, Algeria đã thông báo tạm thời chặn truy cập Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác để phục vụ cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Việc truy cập internet thông qua mạng 3G cũng bị chặn tạm thời vào ngày hôm qua. Nguyên nhân của sự việc này là do kỳ thi diễn ra vào hồi đầu tháng 6, một phần đề thi trung học phổ thông năm 2016 lại bị rò rỉ một phần trên mạng xã hội. XEM THÊM


Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác tại Algeria đã tạm thời bị chặn vào hôm 19/6 để tránh bị rò rỉ đề thi.

Israel chi 570 triệu USD xây tháp năng lượng Mặt Trời cao nhất thế giới

Israel nỗ lực xây tháp năng lượng Mặt Trời cao nhất thế giới với công suất dự kiến là 121 megaoat điện, đáp ứng 2% nhu cầu sử dụng điện của đất nước này. Cơ chế hoạt động như sau: Từ chân tháp, các tấm pin năng lượng bao phủ diện tích 300ha, có thể tiếp nhận và phản chiếu ánh nắng lên đỉnh tháp. Tại đây, nhiệt độ sẽ lên tới 600 độ C, tạo ra hơi nước và được truyền xuống chân tháp để sản xuất thành điện. Tháp sẽ được hoàn thành vào năm 2007. XEM THÊM


Israel xây dựng tháp năng lượng Mặt Trời. (Nguồn: timesofisrael.com)

50 năm tới nhiệt độ mùa hè sẽ liên tục gia tăng

Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khí quyển Mỹ (NCAR) cảnh báo, nếu biến đổi khí hậu tiếp tục diễn ra như hiện nay, xác suất để bất kỳ mùa hè nào giữa các năm 2016 và 2080 cao hơn mức kỷ lục hiện nay là 80% trên toàn thế giới, nếu lượng phát thải khí nhà kính không suy giảm. Nếu lượng phát thải khí nhà kính giảm xuống, xác suất để nhiệt độ mùa hè tương lai nóng hơn so với mức kỷ lục trong quá khứ không được dàn trải đều. XEM THÊM


Nhiệt độ trung bình 4 tháng đầu năm 2016 và các năm 2010, 2014, 2015, so với mức trung bình giai đoạn 1881 - 1910. Ảnh: Climate Central.

Đã có ứng dụng Facebook chính chủ cho Windows 10 mobile

Facebook vừa phát hành ứng dụng chính chủ cho smartphone chạy Windows 10 di động. Ứng dụng này hiện đang có tên là Facebook (Beta), dung lượng dưới 100MB. Tuy nhiên, người dùng không thể tìm thấy ứng dụng Facebook (Beta) trên Windows Store theo cách thông thường mà phải chuyển đổi vùng (region) trên điện thoại thành France (Pháp) hoặc Germany (Đức) trước khi cài đặt ứng dụng tại địa chỉ https://goo.gl/7GCguZ. XEM THÊM


Ứng dụng Facebook chính chủ trên Windows 10 Mobile.