Lúc 13h chiều nay ở Hà Nội đã đạt ngưỡng 40 độ C và dự báo trong ngày nhiệt độ có thể còn cao hơn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lúc 13h Hà Nội trở thành tâm điểm nắng nóng của miền Bắc. 5 điểm quan trắc đều trên 39 độ C, trong đó Láng gần 40 độ C, Hà Đông trên 40 độ C. Mức nhiệt này đo trong lều khí tượng có mái che, cách mặt đất 2 m, thực tế ngoài trời cao hơn 2-3 độ C.

Độ ẩm trong không khí ở thủ đô xuống thấp dưới 50% và theo chiều hướng này nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể xấp xỉ 41 độ C.

Một số điểm ở miền Bắc ghi nhận trên 39 độ C như Hữu Lũng (Lạng Sơn), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Hòa Bình.

ha-noi-nong-40-do-c

Cơ quan khí tượng dự báo trong hai ngày 3 và 4/6 nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể xấp xỉ 41độ C. Ảnh: Ngọc Thành.

Hai ngày tiếp theo nền nhiệt Bắc Bộ có thể tăng thêm 1 độ C, cao nhất phổ biến 37-40 độ C, Hà Nội khoảng 41 độ C. So với cùng kỳ năm ngoái, đợt nắng nóng này mạnh hơn khoảng 1-3 độ C.

Với miền Trung, nắng nóng xảy ra diện rộng nhưng chưa cao như miền Bắc, phổ biến 36-37 độ C lúc 13h. Tuy nhiên, hai ngày 3-4/6, nhiệt độ sẽ tăng lên 38-40 độ C, nhiều khu vực miền núi như Tương Dương, Hương Khê, Nam Đông, Đông Hà có thể lên tới 41- 42 độ C.

Kiểu thời tiết trên còn kéo dài đến hết ngày 5/6 ở miền Bắc và 6/6 ở miền Trung.