Nhà máy nhiệt đốt rác thành điện đầu tiên ở Việt Nam chính thức nổi lửa; Việt Nam có thêm 4 dự án nghiên cứu khoa học nhận tài trợ Mỹ; Tỷ phú Bill Gates đầu tư 14 triệu USD vào 1 startup công nghệ biến mạt gỗ thành xăng;... là những tin KH-CN đáng chú ý chiều 16/9.

Thêm 4 dự án Việt nghiên cứu khoa học nhận tài trợ của Mỹ

Việt Nam vừa nhận thêm 4 khoản tài trợ nghiên cứu khoa học trong đợt công bố mới nhất của Chương trình Quan hệ Đối tác nhằm Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER) - Mỹ, nâng tổng số giải thưởng PEER mà các nhà khoa học Việt Nam nhận được tới thời điểm hiện tại lên 12 giải thưởng. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã công bố tài trợ trên 10 triệu USD cho 49 dự án hợp tác nghiên cứu trên toàn cầu trong khuôn khổ vòng 5 của chương trình PEER với mục tiêu giải quyết các vấn đề phát triển then chốt. Kể từ khi bắt đầu triển khai năm 2011, chương trình PEER đã hỗ trợ trên 200 nhà nghiên cứu tại 45 quốc gia với tổng số tiền tài trợ lên tới trên 50 USD. (XEM THÊM).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vũng Tàu được trang bị tàu chữa cháy trên sông

Hôm nay, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đón nhận ca-nô H23 Fire. Đây là tàu chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên sông đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ca-nô H23 Fire có tính động cơ cao, dùng làm phương tiện tuần tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và tham gia trực tiếp vào việc chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố.H23 Fire được thiết kế chuyên dụng để chữa cháy trên sông, có chiều dài 7,2m; chiều rộng 2,3m. Có thể chở tối đa 8 người và vận hành với vận tốc tối đa 60km/giờ. Trên ca-nô có 2 vòi bơm nước cùng với còi, loa, đèn hiệu cảnh sát. (XEM THÊM).

Ca-nô được thiết kế nhỏ, nhẹ, tốc độ cao phù hợp với việc chữa cháy, tuần tra trên sông
Ca-nô được thiết kế nhỏ, nhẹ, tốc độ cao phù hợp với việc chữa cháy, tuần tra trên sông

Nhà máy đốt rác thành điện đầu tiên ở Việt Nam nổi lửa

Hôm nay, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị (URENCO) phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghệ công nghiệp và năng lượng mới Nhật Bản (NEDO) đã tổ chức Lễ nổi lửa Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn, huyệdưn Sóc Sơn. Nhà máy này được xây dựng trong 22 tháng. Ngay sau Lễ nổi lửa này, nhà máy sẽ đốt thử và đến tháng 12 năm nay sẽ vận hành thương mại. Nhà máy được cung cấp toàn bộ thiết bị và chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản. Phía Việt Nam xây dựng phần móng, hạ tầng kỹ thuật liên quan, lắp đặt dựng và đưa vào sử dụng dây chuyển công nghệ nhà máy. (XEM THÊM).

Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn là một mô hình kiểu mẫu đầu tiên tại Việt Nam, áp dụng công nghệ lò đốt tiên tiến của Nhật Bản để tái sử dụng nguyên liệu chất thải để biến thành điện năng.
Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn là một mô hình kiểu mẫu đầu tiên tại Việt Nam, áp dụng công nghệ lò đốt tiên tiến của Nhật Bản để tái sử dụng nguyên liệu chất thải để biến thành điện năng.

FPT Software tặng phòng thực hành cho sinh viên Bách khoa

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, FPT Software (đơn vị thành viên trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm của FPT) đã trao tặng trang thiết bị phòng thực hành máy tính cho trường. Cụ thể, FPT Software đã trao tặng 45 bộ máy tính, 1 máy chiếu và một số trang thiết bị khác phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên với tổng giá trị là 1 tỷ đồng. PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Trường rất tự hào khi trong thành công của FPT, một tập đoàn mạnh và có tên tuổi, có sự đóng góp lớn của các cựu cán bộ, sinh viên trường Bách Khoa". (XEM THÊM).

Tổng Giám đốc FPT ông Bùi Quang Ngọc và PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tại buổi trao tặng.
Tổng Giám đốc FPT ông Bùi Quang Ngọc và PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tại buổi trao tặng.

Mỹ công bố lập khu bảo tồn biển mới gần 13.000km2

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/9 thông báo thành lập một Khu bảo tồn biển mới có diện tích 12.725km2 ở Đại Tây Dương, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh "Đại dương của chúng ta," do Mỹ tổ chức và đang diễn ra tại Washington. Khu bảo tồn biển mới bao gồm rất nhiều ngọn núi nằm sâu dưới đáy biển cũng như nhiều rạn san hô quý hiếm và là nơi sinh sống của nhiều loàn cá voi. Trước đó, Nhà Trắng quyết định mở rộng vùng biển bảo tồn tại Hawwaii để thành lập một Khu bảo tồn biển quốc gia Papahanaumokuakea lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 1,5 triệu km2, gấp 4 lần diện tích bang California của Mỹ. (XEM THÊM).

Tổng thống Obama tại đảo Midway Atoll ở Thái Bình Dương. (Nguồn: The New York Times)
Tổng thống Obama tại đảo Midway Atoll ở Thái Bình Dương. (Nguồn: The New York Times)

Bill Gates đầu tư 14 triệu USD vào công nghệ biến mạt gỗ thành xăng

Tỷ phú người Mỹ Bill Gates vừa đầu tư 14 triệu USD vào Renmatix, một công ty công nghệ sinh học chuyên chế xuất nhiên liệu và bao bì sinh học từ các sinh chất thải loại. Renmatrix sử dụng một kỹ thuật mang tên “Plantrose Process” trong đó các sinh chất như mạt gỗ, phân hay một số loại cây cỏ được đưa vào các thùng nước áp suất cao để tách chiết ra đường thiên nhiên (hay còn gọi là đường cellulo). Gates cho biết: “Để giải quyết hiệu quả hiện tượng biến đổi khí hậu, chúng ta cần phát triển một hạ tầng năng lượng không còn thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính ở mức chi phí thấp. Renmatix đang cung cấp một quy trình đột phá mở đường cho hướng đi tuyệt vời này". (XEM THÊM).

Các sinh chất như cành hay ngọn cây bị đốn hạ sẽ được cho vào đốt để sản sinh ra điện năng (Ảnh chụp tại nhà máy Old Town Fuel and Fiber)
Các sinh chất như cành hay ngọn cây bị đốn hạ sẽ được cho vào đốt để sản sinh ra điện năng (Ảnh chụp tại nhà máy Old Town Fuel and Fiber)