Avinor, hãng hàng không quốc gia Na Uy, vừa thử nghiệm thành công chiếc máy bay điện hai chỗ ngồi đầu tiên mang tên Alpha Electro G2.

Nguồn: Reuters

Hai hành khách trong buổi thử nghiệm là Ketil Solvik-Olsen, Bộ trưởng Giao thông của Na Uy, và Dag Falk-Petersen, giám đốc điều hành của Avinor. Chuyến bay thử nghiệm chỉ kéo dài vài phút tại sân bay Oslo.

Theo Avinor, máy bay Alpha Electro G2 sẽ được sử dụng để chở hành khách kể từ năm 2025. Công ty này cũng đang làm việc với Chính phủ Na Uy để lên kế hoạch sử dụng máy bay điện cho tất cả các chuyến bay nội địa vào năm 2040. “Bằng cách thử nghiệm máy bay điện đầu tiên của Na Uy, chúng tôi sẽ chứng minh rằng đây không phải là một viễn cảnh xa vời trong tương lai. Trên thực tế, chúng tôi có thể đạt được mục tiêu trong vài năm tới”, Solvik-Olsen cho biết.

Một số công ty khác trên thế giới chẳng hạn như Boeing, Airbus, Wright Electric và Eviation Aircraft, cũng đang phát triển các nguyên mẫu máy bay điện và họ hy vọng sẽ hoàn thành trong vài năm tới.