Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu, nên trong ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, các tỉnh ở Trung Trung bộ có mưa rải rác.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, các tỉnh miền Bắc đang phải chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu, nên thời tiết còn se lạnh về đêm và sáng sớm. Đến ngày mai, không khí lạnh sẽ tăng cường, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết trong khu vực.

Trong ngày hôm nay, các tỉnh ở miền Bắc vẫn còn se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Trong khi đó, từ ngày 30 và 31/01, ở các tỉnh miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh. Do đó, thời tiết xuất hiện mưa rải rác ở một vài nơi. Còn ở miền Nam, không khí khá đẹp khi có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

Dưới đây là dự báo thời tiết cụ thể của ngày 29/1 cho từng vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 -27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C.