Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 29/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, phía Tây và Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.  Riêng khu Tây Bắc trưa chiều, trời giảm mây hửng nắng.

Trong khí đó, Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng.

Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.