Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Geophysical Research, các nhà thiên văn lần đầu tiên phát hiện tia X từ sao Thiên Vương – hành tinh thứ bảy trong hệ Mặt trời – dựa vào dữ liệu từ Đài quan sát tia X Chandra của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Trước đây, giới khoa học cũng từng quan sát thấy cả sao Mộc và sao Thổ đều tán xạ tia X phát ra từ Mặt trời. Vì vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng nguồn gốc tia X của sao Thiên Vương là do hiện tượng tán xạ nói trên.

Sao Thiên Vương với vùng phát ra tia X đánh dấu bằng màu tím. Ảnh: NASA.

Một giả thuyết khác là các vành đai của sao Thiên Vương có thể tự tạo ra tia X hoặc cực quang giống sao Thổ. Sao Thiên Vương được bao quanh bởi các hạt mang điện như electron và proton trong môi trường không gian lân cận. Nếu các hạt năng lượng này va chạm với các vành đai, chúng có thể khiến vành đai phát ra tia X.

Nguồn: Sciencedaily.com