Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai nhiều khu vực tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ, có nơi có dông, nhiệt độ giảm dần.


Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển về phía Đông Nam.

Dự báo, khoảng gần sáng và ngày mai (08/01) bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động dòng xiết gió Tây trên cao nên ở phía Đông Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ từ ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày mai ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 4 - 5. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 5, riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ ngày mai trời rét.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các cùng trên cả nước ngày và đêm 07/01/2016"

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 23 - 26 độ, có nơi trên 26 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ C