Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp dệt may, thiết bị và nguyên phụ liệu 2016 (SAIGON TEX 2016) đã chính thức khai mạc ngày 30/3 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SEEC), TPHCM, thu hút 1.065 công ty đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

SAIGON TEX 2016 giới thiệu về các loại thiết bị sợi, dệt, nhuộm; dây chuyền may thuê tự động, máy đo và cắt vải tự động; phần mềm thiết kế, nguyên phụ liệu, vải, sợi...; các giải pháp công nghệ ngành dệt may của các công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực thiết bị và nguyên phụ liệu dệt may.

Trong khuôn khổ SAIGON TEX 2016 còn diễn ra các hội thảo và tọa đàm chuyên đề nhằm bàn các giải pháp nâng cao giá trị cho ngành dệt may như: Hội thảo các giải pháp tăng cường chuỗi cung ứng dệt may khi gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các biện pháp phòng vệ thương mại đối với lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu của Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực ngành dệt may khi TPP có hiệu lực; tận dụng một số ưu đãi về quy tắc xuất xứ và thuế quan trong TPP và các hiệp định thương mại tự do đối với ngành dệt may.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết, trong thời gian tới, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục được đánh giá là ngành có nhiều cơ hội phát triển, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã kết thúc đàm phán TPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc...

Một gian hàng tại Triển lãm. Ảnh: VGP/Lê Anh
Một gian hàng tại Triển lãm. Ảnh: VGP/Lê Anh

Bà Thoa cho rằng, SAIGON TEX 2016 chính là cơ hội thuận lợi để các tổ chức, DN gặp gỡ đối tác, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường và xây dựng chiến lược đầu tư hợp tác lâu dài.

Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho rằng, SAIGON TEX 2016 sẽ giúp các DN dệt may có thêm nhiều thông tin và cơ hội tiếp cận các công nghệ sản xuất mới nhất để định hướng đầu tư thêm công nghệ nhằm tăng dần tỉ lệ nội địa hóa cũng như chủ động được các nguồn nguyên phụ liệu trong nước; đáp ứng được các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ để tận dụng tối đa được các lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do mang lại, nhất là TPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, góp phần vào việc phát triển ngành dệt may Việt Nam.

Theo nhận định của Vinatex, dự kiến, năm 2016, xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam sẽ cán mốc 30 tỉ USD.