Sáng 17/3, Hội báo toàn quốc 2017 khai mạc tại Hà Nội đã chính thức khai mạc với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới”.


Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2017.

Tới dự Hội báo toàn quốc 2017 có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cùng nhiều đại biểu cơ quan trung ương, các bộ, ngành, các nhà báo.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, báo chí cách mạng là lực lượng xung kích, nòng cốt, có vai trò và đóng góp không thể thiếu trong thành công của sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Mỗi nhà báo đều là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Ngoài yêu cầu về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về báo chí thì mỗi một nhà báo đứng trước đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu, rộng về đời sống" - Phó Thủ tướng chia sẻ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (thứ hai, từ phải qua) thăm các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2017.

Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng như Giải gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc, Giải bìa báo Tết đẹp; Giải giao diện đẹp dành cho báo điện tử dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Đặc biệt, Hội Báo toàn quốc sẽ lần đầu tiên trao Giải phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường năm 2016 dành cho báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và ảnh báo chí…

Gian trưng bày các ấn phẩm của Báo Quân đội Nhân dân.

Hội báo toàn quốc 2017 được tổ chức trên quy mô quốc gia, diễn ra trong 3 ngày từ 17-19/3, trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2016 và quý 1 năm 2017 thuộc các loại hình báo in, truyền hình, phát thanh, báo mạng điện tử… Ngoài việc trưng bày, Hội báo còn có các hoạt động như: Triển lãm “Báo chí Việt Nam - Một thế kỷ đề tài nữ, tác giả nữ”; triển lãm ảnh “Trên những nẻo đường đất nước”; diễn đàn với chủ đề “Đạo đức người làm báo trong kỷ nguyên số”…

Sự kiện cũng thu hút nhiều sinh viên từ các trường đại học.