Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Việt Nam là một trong 7 đoàn có 100% học sinh đoạt giải tại Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương APhO 2023.

Cụ thể, 8 học sinh Việt Nam – đến từ các trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Khoa học Tự nhiên, Bắc Giang, Lam Sơn, Quốc học (Huế), Trần Phú (Hải Phòng) – mang về 4 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen.

Đội tuyển Việt Nam tại APhO 2023. Ảnh: MOET

Kỳ thi do Mông Cổ đăng cai tổ chức từ ngày 21-29/5. Theo quy chế của cuộc thi APhO, học sinh làm các bài thi lí thuyết và thực hành; mỗi bài thi trong 300 phút (5 tiếng). Tham dự có 26 đội tuyển từ 25 nước và vùng lãnh thổ với 195 thí sinh.

Trong khi đó, tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương APIO 2023, cả 6 học sinh của đội tuyển Việt Nam tham gia xét giải đều đoạt huy chương, gồm 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Các thành viên đội tuyển đến từ các trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, (Đà Nẵng), và Trường THPT thị xã Quảng Trị. Trong đó, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội giành 3/4 Huy chương Bạc.

APIO 2023 do Trung Quốc đăng cai và được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với 1.471 thí sinh thuộc 36 nước, vùng lãnh thổ tham gia.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội vào ngày 20/5. Theo quy định của Ban Tổ chức, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải và đứng thứ 9 tại kỳ thi năm nay.