Tận mắt ngắm những khóm lúa trĩu bông, những bông lúa sai hạt trên khu ruộng ứng dụng cấy hiệu ứng hàng biên của xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, các đại biểu dự chương trình giao lưu nông dân - nhà khoa học về phương pháp này đều không giấu được sự hào hứng.

Trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu nông dân - nhà khoa học về phương pháp cấy lúa hiệu ứng hàng biên” do Báo Khoa học và Phát triển, UBND huyện Vĩnh Bảo, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội phối hợp tổ chức sáng 11/6,các đại biểu đã có chuyến đi thực tế tại khu ruộng dụng phương pháp này của HTX Tam Cường.

Tham gia sự kiện có ông Đỗ Lê Thăng - Phó Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển, ông Nguyễn Trọng Nhưỡng – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo, GS-TSKH Vũ Hoan - Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, kỹ sư Chu Văn Tiệp - tác giả phương pháp cấy lúa hiệu ứng hàng biêncùng các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp như TS Nguyễn Văn Biếu - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Hà Nội, GS-TSKH Trần Duy Quý - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương, GS-TS Nguyễn Ngọc Kính - nguyên Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đặc biệt, nhiều nông dân có nguyện vọng tiếp cận kỹ thuật mới từnhiều tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng đã đến dự để tìm hiểu kỹ thuật và hiệu quả của phương pháp cấy hàng biên từ việc tham quan thực tế và nghe chia sẻ của những nông dân đã ứng dụng, các nhà khoa học...

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại trong chương trình giao lưu:

GS-TSKH Vũ Hoan trao đổi với ông Nguyễn Trọng Nhưỡng trước chuyến tham quan thực tế.
Nông dân các tỉnh tham quan và học tập kinh nghiệm cấy hàng biên tại cánh đồng chuẩn bị thu hoạch của xã Tam Cường - huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).
Họ chăm chú quan sát từng bông lúa.
Kỹ sư Chu Văn Tiệp (bên phải, ngoài cùng) - tác giả phương pháp cấy lúa hiệu ứng hàng biên - đang giới thiệu về thành quả thực tế của phương pháp này bằng những bông lúa trĩu hạt.
Đại diện Trạm Khuyến nông huyện Vĩnh Bảo chia sẻ về vụ đầu tiên ứng dụng cấy lúa theo hiệu ứng hào biên tại xã Tam Cường.
Các nông dân đến từ Quảng Ninh ngạc nhiên khi những ruộng lúa chỉ cấy tối đa 18 khóm/m2 cho năng suất cao.
GS-TSKH Trần Duy Quý (bên trái, ngoài cùng) hào hứng trước những kết quả mà kỹ thuật cấy lúa hàng biên đem lại trên thực tế.
GS-TSKH Vũ Hoan tham quan ruộng lúa ứng dụng kỹ thuật cấy lúa hàng biên.

Các đại biểu tại chuyến quan quan thực tế.
Một nông dân chia sẻ với phóng viên tại hội trường sau chuyến tham quan.

Các hộ nông dân tham dự hội nghị trao đổi về phương pháp cấy hàng biên.