Truyền thông Nhật đưa tin, Sharp và Kyocera có kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất của họ ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

Dưới áp lực leo thang của thương chiến, các công ty Nhật rục rịch chuyển bớt dây chuyền đi để tránh tác động tiêu cực. Nikkei cho hay, hãng Ricoh đang sản xuất máy in đa chức năng ở Thâm Quyến, Trung Quốc và tỉnh Rayong, trung tâm Thái Lan. Công ty sẽ chuyển các mẫu cao cấp từ cơ sở ở Thâm Quyến đến Thái Lan, biến nơi đây thành điểm sản xuất chủ lực máy in cho Hoa Kỳ.

Thị trường Hoa Kỳ chiếm 30% doanh thu của Ricoh và là thị trường nước ngoài lớn nhất. Nhưng họ vẫn sẽ sản xuất ở Thâm Quyến, máy in ở đây xuất khẩu sang các nước châu Âu và khu vực châu Á. Sau động thái này, mới đây nhất Sharpcó vẻ cũng sẽ di dời hoạt động sản xuất. Thiết bị văn phòng bao gồm máy in đóng góp cho công ty 2,89 tỷ USD, chiếm 10% tổng doanh thu.

Cơ sở sản xuất của Sharp ở Giang Tô

Sharp chủ yếu sản xuất máy in đa chức năng ở Giang Tô, Trung Quốc. Tuy nhiên do ngài Trump liên tục áp thuế, họ buộc phải chuyển sang Thái Lan trong năm nay. Ảnh hưởng tác động đến khoảng 100.000 máy in, tương đương 20% tổng doanh số của công ty. Trong khi đó, công ty mẹ Foxconn cũng sẽ chuyển việc sản xuất thiết bị viễn thông từ đại lục về Đài Loan.

Tượng tự Sharp, Kyocera cũng sẽ chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh áp thuế. Địa điểm họ chọn là Việt Nam. Quá trình này sẽ tốn khoảng nửa năm, nhưng là cần thiết khi Hoa Kỳ chiếm 25% doanh thu thiết bị văn phòng của họ.

Ricoh dẫn đầu thị trường máy in đa chức năng A3 với 17% thị phần, theo số liệu IDC. Kyocera xếp thứ 5 còn Sharp ở vị trí thứ 6. Top sáu công ty hàng đầu thị trường máy in chủ yếu là các hãng Nhật, ngoài ra còn có Fuji Xerox, Canon, Konica Minolta, tất cả chiếm 80% thị phần toàn ngành. Tuy nhiên, Fuji Xerox và Canon vẫn ở lại Trung Quốc, họ xem đây là nơi cung ứng tốt nhất cho thị trường toàn cầu.


Ambitious Man