Học sinh tiểu học tại New Zealand vừa trở thành những học sinh đầu tiên trên thế giới có thầy giáo là một một avatar kỹ thuật số được trang bị trí thông minh nhân tạo (AI).

Thầy giáo Will đang tương tác với học sinh. Ảnh: Futurism

Công ty năng lượng Vector ở Auckland hợp tác với công tyAI Soul Machine để phát triển avatar này. Các nhà nghiên cứu đặt tên nó là Will.

Học sinh tương tác với Will - về cơ bản chỉ là một khuôn mặt trên màn hình - thông qua máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Will dạy học sinh về chủ đề năng lượng, cụ thể là các dạng năng lượng tái tạo khác nhau như gió và năng lượng Mặt trời. Sau đó, Will đặt ra những câu hỏi về kiến thức của bài học để đảm bảo học sinh đã hiểu bài.

“Điều hấp dẫn tôi là phản ứng của học sinh đối với Will. Những đứa trẻ nhìn nhận thế giới rất sáng tạo và khác biệt, và Will thực sự thu hút sự chú ý của chúng”, Nikhil Ravishankar, giám đốc kỹ thuật số của Vector, cho biết.