Sáng 29/3, Quỹ Vì tầm vóc Việt và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã tổ chức trao giải cuộc thi "Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường".

Cuộc thi dành cho phóng viên trên toàn quốc, đã thu hút gần 60 tác phẩm tham dự thuộc 4 hạng mục: Báo in, Báo Điện tử, Phát thanh, Truyền hình.

Mỗi hạng mục đều được trao ít nhất hai giải, trong đó báo Khoa học & Phát triểngiành 2/3 giải (giải nhì và giải ba) ở hạng mục báo in.

Các phóng viên, nhóm phóng viên nhận giải thưởng. Ảnh: BTC
Các phóng viên, nhóm phóng viên nhận giải thưởng. Ảnh: BTC

Cụ thể:

A/ Báo in:

• Giải nhất: Tác phẩm “Phụ nữ thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn” - nhóm tác giả Đỗ Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Thanh, Văn Thị Hồng Nhung - Báo Phụ nữ Thủ đô.

• Giải nhì: Tác phẩm “HTX Sinh Dược: Phát triển bền vững từ nguồn dược liệu bản địa” - tác giả Anh Thư - Báo Khoa học & Phát triển.

• Giải ba: Tác phẩm “Công nghệ viễn thám phát hiện điểm nóng chất thải nhựa” - tác giả Ngô Hà - Báo Khoa học & Phát triển.

B/ Báo điện tử

• Giải nhất: Tác phẩm “Đường đi của những chiếc túi nilon” - nhóm tác giả Phạm Thị Hạnh, Vũ Đình Toàn – Báo Dân Trí.

• Giải nhì: Tác phẩm “Hồi sinh tài nguyên từ rác ở Thủ đô” – nhóm tác giả Hà Thu, Phan Mạnh, Minh Quân, Hằng Hoàng – Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

• Giải ba: Tác phẩm “Tái diễn tình trạng săn bắt, buôn bán chim tự nhiên tại các điểm nóng khét tiếng” – nhóm tác giả Trần Thị Khánh Linh, Nguyễn Đức Minh, Trần Thu Nguyễn Anh - Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường

C/ Phát thanh

• Giải nhất: (Không có)

• Giải nhì: Tác phẩm “Tiến sĩ Trang Nguyễn và tiếng gọi của hoang dã” – tác giả Phạm Thị Bích Ngọc – Ban Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

• Giải ba: Tác phẩm “Hồi sinh rác thải nhựa y tế” – nhóm tác giả Lê Thị Thiên Trang, Lê Ngọc Ánh – Kênh VOV Sức khỏe, Đài Tiếng nói Việt Nam.

D/ Truyền hình

• Giải nhất: Tác phẩm “Đại dương không rác nhựa” - nhóm tác giả Vương Ngọc Bích, Dương Minh Hằng, Nguyễn Lan Giang, Nguyễn Tiến Vũ – Ban truyền hình đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

• Giải nhì: Tác phẩm “Vị tiến sĩ hồi sinh đồi đá trơ trọi” – nhóm tác giả Đào Thị Hồng Lĩnh, Nguyễn Trường – Kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

• Giải ba: Tác phẩm “Những lâm tặc quay đầu” – nhóm tác giả Phan Thanh Phương, Dương Minh Thẳng, Nguyễn Tiến Vũ, Nguyễn Hoàng Hiền, Nguyễn Mạnh Hải - Ban truyền hình đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)

Báo chí với ô nhiễm rác thải nhựa

Bằng một lệnh tìm kiếm trên mạng về chủ đề ô nhiễm rác thải nhựa ở Việt Nam, chúng ta nhận về kết quả đến 1,3 triệu tin/bài/phóng sự trong vòng 0,43 giây. Con số này cho thấy lượng thông tin truyền thông về ô nhiễm rác thải nhựa hết sức lớn và dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, đánh giá về nội dung, bà Trần Lệ Thùy, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển MDI, cho rằng: “Điểm mạnh là chúng ta đã có rất nhiều bài viết ở cấp độ thực trạng và nâng cao nhận thức. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các bài liên quan đến giải pháp, sáng kiến thành công; các bài viết đi sâu vào phân tích tác động xã hội và kinh tế của rác thải nhựa; các bài viết điều tra hành vi sản xuất, tiêu dùng của các bên liên quan; hoặc các bài viết nhấn mạnh vào những sáng kiến, cộng đồng ở địa phương.”

Nhằm thúc đẩy hơn nữa vai trò của báo chí đối với chủ đề ô nhiễm rác thải nhựa, trong năm 2022, Quỹ Vì tầm vóc Việt đã triển khai một dự án kết nối các phóng viên quan tâm tới chủ đề này.

Từ dự án, mạng lưới “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa” đã ra đời với hơn 30 thành viên. Nhiều hoạt động đã được triển khai như tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hội thảo chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia; tham quan thực địa ở Vườn quốc gia Cát Bà và nhận hỗ trợ tài chính để thực hiện các tuyến bài chuyên sâu.

Đại diện Quỹ nhấn mạnh, báo chí có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp người dân từng bước thay đổi nhận thức và hình thành thói quen mới về lối sống bền vững. Do vậy, mạng lưới này sẽ tiếp tục được duy trì ngay cả khi dự án kết thúc.


Dự án "Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa" do Quỹ Vì tầm vóc Việt khởi xướng và Mạng lưới Báo chí Toàn cầu (Earth Journalism Network) tài trợ. Bên cạnh đó, dự án còn nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE), Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam (VB4E), Mạng lưới Đối tác hành động về nhựa và sức khỏe (PHA).