Tối 18/3, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra gala chung kết trao giải cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ I.

Vượt qua 569 ý tưởng, nhóm sinh viên đến từ Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên gồm Dương Quang Đạt, Trương Phương Nam và Nguyễn Đức Tú với dự án "Smart water" - Giải pháp chất lượng nguồn nước và tự động thu thập dữ liệu về chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam - đã giành giải nhất. Dự án gồm các sản phẩm: Thiết bị đo chất lượng nguồn nước, thiết bị đo chỉ số nước sinh hoạt và phần mềm quản lý khách hàng sử dụng nước sinh hoạt.

Chung kết toàn quốc và trao giải cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ I "Startup student ideas".

2 giải nhì thuộc về dự án "Tungtung.vn - mạng xã hội ứng dụng trắc nghiệm trực tuyến đa nền tảng" của Phan Thanh Tùng - Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM và Trần Nguyên Trọng - Đại học Khoa học kỹ thuật TPHCM và dự án "Bùn vi sinh" của Phan Hồng Mức - Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ và Nguyễn Hữu Huy Hào - Cao đẳng Kỹ thuật - Kinh tế Cần Thơ.

2 giải ba thuộc về dự án "Nông nghiệp công nghệ cao IFF" của Phan Thanh Phong - Đại học Văn Hiến và Lê Hoàng Tấn - Cao đẳng Cao Thắng và dự án "Máng ăn tự động cho heo SE" của Phạm Minh Công, Trần Thanh Long - Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Chia sẻ về ý tưởng của dự án "Smart water", Dương Quang Đạt - đại diện nhóm - cho biết: "Xuất phát từ việc nhiều nơi người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh nên chúng em mong muốn bằng cách nào đó giúp họ có thể kiểm soát được nguồn nước mình sử dụng và an tâm hơn với sức khỏe của mình".

Theo Đạt, điểm đặc biệt của dự án này chính là việc ứng dụng IoT (Internet of Things) trong quản lý nước. Ông Đỗ Hoài Nam - Chủ tịch không gian làm việc chung UP Co-working, thành viên ban giám khảo - đánh giá cao dự án này: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai những thiết bị kết nối Internet, trong đó có thiết bị đo đồng hồ nước".

Theo đó, giải nhất có trị giá 50 triệu đồng và 500 triệu đồng hỗ trợ để phát triển dự án. Ngoài ra nhóm giành giải nhất sẽ có chuyến đi 7 ngày tham quan, học tập tại thung lũng Silicon.