Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang làm tan chảy các sông băng trên ngọn núi cao nhất thế giới Everest, để lộ ra hàng tấn rác thải của những người leo núi tích tụ qua hàng chục năm bao gồm các lều trại, dụng cụ leo núi dư thừa, vỏ bình oxy, thậm chí cả phân người.

Nguồn: AFP

Điều tệ hơn là ngày càng có nhiều người thích leo núi Everest nhưng họ dường như không quan tâm đến môi trường. Theo ước tính, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 600 người leo lên đỉnh Everest.

Nhằm giải quyết vấn nạn trên, Nepal đề ra quy định bắt buộc mỗi đội để lại khoản tiền gửi trị giá 4.000 USD trước khi tiến hành leo núi kể từ năm 2014. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả, nếu mỗi nhóm thu gom được ít nhất 8 kg rác thải trên núi.