Diễn đàn được tổ chức trực tuyến trong ngày 20 và 21/11 nhằm thảo luận các vấn đề, xu hướng mới trong lĩnh vực y sinh, giáo dục, chuyển đổi số, thành phố thông minh, năng lượng, kinh tế nông nghiệp và các góc nhìn phụ nữ.

Các diễn giả tham gia Vietnam Summit in Japan 2021 | Ảnh: BTC
Các diễn giả tham gia Vietnam Summit in Japan 2021 | Ảnh: BTC

Sự kiện dự kiến diễn ra trực tuyến trên Zoom và phát trên các nền tảng YoutubeFanpage.

Diễn đàn bao gồm tọa đàm và các phiên thảo luận có thời lượng 90 phút, cụ thể:

Ngày 20/11/2021

Tọa đàm: “Việt Nam chuyển mình: Giá trị mới - Cách thức mới"

PHIÊN 1: “Góc nhìn y sinh: Làm thế nào để sống chung với COVID-19 trong trạng thái bình thường mới?”

PHIÊN 2: “Chuyển mình sau COVID: Hành trang cần có cho sinh viên”

PHIÊN 3: Gala Đặc biệt: “Phụ nữ và Nhịp điệu mới”


Ngày 21/11/2021

PHIÊN 4: “Smart City/ICT: Xu hướng phát triển trong tương lai”

PHIÊN 5: “Chuyển đổi số: Chìa khoá của SMEs trong bình thường mới”

PHIÊN 6: “Năng lượng mới: Hệ thống Năng lượng Mới và Sáng tạo cho mục tiêu Phát triển Bền vững”

PHIÊN 7: “E-learning: Covid-19 - Hố sâu hay là bước đệm để ‘cải tiến’”

PHIÊN 8: “Nông nghiệp: Về phát triển nền kinh tế nông nghiệp cho đồng bằng sông Cửu Long”

Theo BTC, diễn đàn sẽ quy tụ hơn 30 diễn giả uy tín, gần 50 khách mời là các trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ trong và ngoài nước, và khoảng 1.000 khán giả là đại diện các thành phần cộng đồng người Việt tại Nhật và các hội trí thức các nước trên thế giới.

Trong đó có PGS.TS Tạ Cao Minh (ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Sherbrooke, Canada) là người Việt đầu tiên đạt giải thưởng quốc tế Nagamori cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư có thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực động cơ và truyền động, phát điện; PGS. TS Trần Đăng Xuân (Đại học Hirosima), chuyên gia về nhân giống, sinh lý thực vật; TS. BS Hồ Hữu Thọ (Học viện Quân Y), chuyên gia sinh học phân tử, tác giả của bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 “siêu nhạy” và là chỉ huy phòng xét nghiệm Covid-19 công suất lớn nhất cả nước tại Bắc Giang...

Sự kiện do Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản (AVIJ), Mạng lưới Học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ), Cộng đồng Chuyên gia người đi làm Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ), Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nhật (VJOIN) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC Việt Nam).

Thông tin chi tiết xem tại đây.