Chiều 17/2, ông Lê Đình Hùng - Phó Giám đốc Lâm trường Buôn Ja Wầm (Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wa, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết một cá thể voi rừng con đã được người dân phát hiện chết bên bờ ao tại tiểu khu 550.

Theo ông Hùng, cá thể voi rừng bị chết thuộc giống đực, chừng một năm tuổi, nặng khoảng 200 kg, nằm chết bên bờ ao thuộc khu rẫy nhà ông Nguyễn Văn Doanh (trú thôn 2, xã Ea Kiết, thuộc tiểu khu 550 do Lâm trường Buôn Ja Wầm quản lý).

Trước đó, vào chiều 16/2, người dân phát hiện một đàn voi khoảng sáu con, trong đó có một cá thể voi con về khu vực rẫy của người dân ở thôn 2 tìm kiếm thức ăn. Lo sợ đàn voi tiến sát nhà dân sẽ gây nguy hiểm, người dân đã tìm cách xua đuổi, đồng thời báo chính quyền địa phương để có phương án xử lý. Tuy nhiên, đàn voi rất dạn người, mặc dù bị xua đuổi nhưng chúng không bỏ đi mà vẫn quẩn quanh sát rẫy nhà dân.


Hiện trường phát hiện cá thể voi rừng con bị chết

Đến sáng nay, người dân đi làm rẫy thì phát hiện cá thể voi rừng con nói trên nằm chết tại ao nước trong rẫy nhà ông Doanh. “Nhiều khả năng voi con cùng đàn về rẫy nhà dân gần rừng tìm kiếm thức ăn, sau đó xuống ao nước bị sa lầy và bị đàn dẫm đạp chết” - ông Hùng nhận định.

Công ty Buôn Ja Wam đã phối hợp với cơ quan chức năng huyện Cư M’gar, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm xác voi điều tra nguyên nhân và tiến hành tiêu hủy theo quy định.