Trong nghiên cứu đăng tên tạp chí Nature vào tháng 10/2018, các nhà nghiên cứu tại Viện Hải dương học Scripps và Đại học Princeton (Mỹ) ước tính rằng, đại dương trên Trái đất đã hấp thụ lượng nhiệt nhiều hơn 60% trong 25 năm qua so với con số trong báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) thuộc Liên Hợp Quốc.

Ảnh: Wave City

“Nếu giả định đại dương chỉ sâu 9 m. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy nó sẽ ấm hơn 6,5°C sau mỗi thập kỷ kể từ năm 1991. Trong khi đó, ước tính trong báo cáo đánh giá của IPCC chỉ nóng lên 4°C mỗi thập kỷ”, Laure Resplandy, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Báo cáo biến đổi khí hậu của IPCC kêu gọi chúng ta phải giữ mứctăngnhiệt độ trung bình toàn cầu thấp hơn 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, bởi vì tác động của sự nóng lên toàn cầu ở mức 2°Csẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đa dạng sinh học, xã hội và Trái đất.

“Để làm được điều này, chúng ta cần phải cắt giảm lượng phát thải carbon nhiều hơn 25% so với những gì đã ước tính trước đó”, Resplandy nói.