Khi được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, chiếc chĩa 7 mũi vẫn còn cắm ngập sâu đến cán trên ngực bệnh nhân Nguyễn Phúc Duy.

Bệnh nhân Duy nằm điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Hoài Thương

Ngày 26-9, bác sĩ Võ Văn Hùng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợpBệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, cho biết bệnh viện vừa mổ cấp cứu thành công một thanh niênbị đâm bằng một chùm 7 mũi kim loại (mũi chĩa) vào ngực trái gây thủng tim.

Bệnh nhân được xác định là anh Nguyễn Phúc Duy (29 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy rachiều 25-9. Anh Duy đang ngồi nhậu cùng bạn bè thì bị một thanh niên khác (hiện chưa rõ danh tính) do có mâu thuẫn cá nhân từ trước với anh Duy dùng chĩa nhọn loại 7 mũi đâm vào ngực anh Duy.

Ngay sau đó bạn bè và người nhà gọi xe cấp cứu đưa anh Duy vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang trong tình trạng ngực vẫn còn cắm sâu cây chĩa 7 mũi nhọn.Kết quả chẩn đoán Duy bị thủng nhĩ trái và thất trái.

Các bác sĩ mổ cấp cứu khẩn cấp lấy mũi chĩa ra cứu sống bệnh nhân.

chĩa 7 mũi đâm thủng tim
Chĩa 7 mũi đâm thủng tim.