Đợt nắng nóng đỉnh điểm đang diễn ra tại các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ với nhiệt độ có nơi lên tới 39, 40 độ đang khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Nắng nóng trong 2 ngày đầu tháng 6 khiến nhiều trẻ em phải nhập viện
Nắng nóng trong 2 ngày đầu tháng 6 khiến nhiều trẻ em phải nhập viện.
Nhiều người chọn tránh nắng dưới tán cây hoặc căng bạt.
Nhiều người chọn tránh nắng dưới tán cây hoặc căng bạt.

Nắng nóng khiến những công nhân xây dựng cũng phải "chào thua" tìm nơi tránh nóng
Nắng nóng khiến những công nhân xây dựng cũng phải "chào thua" tìm nơi tránh (Ảnh chụp tạiđường Nguyễn Tuân-Lê Văn Lương)
Với những người thường xuyên phải di chuyển trên đường,cái nắng nóng này thật là khủng khiếp.
Với những người thường xuyên phải di chuyển trên đường, cái nắng nóng này thật là khủng khiếp.
Nhiều chị em phụ nữ tranh thủ đi ăn trưa cũng không chịu được nắng nóng thế này
Nhiều chị em tranh thủ đi ăn trưa cũng không chịu được cái nắng nóng thế này
Nắng nóng khiến nhiều chị em ra đường phải bịt kín mặt.
Nắng nóng khiến chị em ra đường phải bịt kín mặt.
Trong khi đó, lượng khách tìm đến quán bia để giải nhiệt tăng đột biến.
Trong khi đó, lượng khách tìm đến quán bia để giải nhiệt tăng đột biến (ảnh chụp trên đường Ngụy Như Kon Tum).
Theo dự đoán, cứ 1 giờ đồng hồ nền nhiệt độ lại tăng thêm khoảng 1 độ C, độ ẩm giảm khoảng 5%. Dự báo, tình hình nắng nóng chỉ được cải thiện miền Bắc đón một rãnh áp thấp, gây mưa dông diện rộng vào tối ngày 4/6.
Theo dự đoán, cứ 1 giờ đồng hồ nền nhiệt độ lại tăng thêm khoảng 1 độ C, độ ẩm giảm khoảng 5%. Dự báo, tình hình nắng nóng chỉ được cải thiện miền Bắc đón một rãnh áp thấp, gây mưa dông diện rộng vào tối ngày 4/6.