Mới đây tại TP Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA) tổ chức Hội thảo “Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam - Đánh giá nhu cầu thực tiễn và xác định điều kiện bảo hộ”.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, hiện Việt Nam đã nỗ lực trong xây dựng cơ sở pháp lý cho bảo hộ và thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

Trong đó, Luật Sở hữu trí tuệ đã ban hành hơn 10 năm với những quy định tiêu chí, thẩm quyền về công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, song việc áp dụng những quy định này để công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng thực sự vẫn là thách thức đối với cơ quan chức năng. Đến nay, chưa có bất cứ nhãn hiệu nào được chính thức công nhận đưa vào danh mục các nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo đó, Thứ trưởng kỳ vọng dự án sẽ góp phần giải quyết những vướng mắc liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.