"Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phải chuyên sâu hơn nữa, hội nhập hơn nữa về hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội".

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khẳng định như vậy tại Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2016 và công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam được tổ chức ngày 18.05 tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Chu Ngọc Anh, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, cùng các đại biểu nhà khoa học, cán bộ, công chức Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội(KHXH) Việt Nam.
Toàn cảnh buổi Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2016 và công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Là một cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vẩn chính sách, trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Các kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của Viện Hàn lâm đã đóng góp thiết thực cho việc cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng vả Nhà nước trong việc hoạch dịnh đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các hoạt động khoa học, Viện Hàn lâm đã được Đảng, Nhà nước và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao vì đã góp phần quan trọng trong việc tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chỉ ra những vấn đề còn tồn tai trong xã hội (các vấn đề về kinh tế, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, các vấn đề mới nảy sinh ở nông thôn, đô thị, khu công nghiệp), những động thái mới của bối cảnh khu vực và quốc tế cần điều chỉnh chính sách.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích và đóng góp quan trọng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong thời gian qua. Những kết quả nghiên cứu, lao động sáng tạo của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã góp phần tạo nên diện mạo và tiềm lực mới của nền khoa học xã hội Việt Nam theo hướng tiên tiến, hiện đại, ngày càng hội nhập sâu vào cộng đồng khoa học quốc tế.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước khẳng định "Sự phát triển của đất nước trong bối cảnh mới đòi hỏi Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phải chuyên sâu hơn nữa, hội nhập hơn nữa về hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội".

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tiếp tục "làm tốt nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo xu hướng phát triển cung cấp luận cứ cho việc xây dựng đường lối chiến lược, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn mới", mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học xã hội hùng hậu cả về số lượng lẫn chất lượng, đủ sức giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, tạo tiềm lực mạnh cho sự phát triển của khoa học xã hội trong thời gian tới, đồng thời góp phần đưa nền khoa học xã hội Việt Nam đạt trình độ tiên tiến, ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới.

Qua đó, Chủ tịch nước cũng đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển cũng như những đóng góp của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho công cuộc đổi mới toàn diện, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Thuấn giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho ông Nguyễn Quang Thuấn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Chu Ngọc Anh (bên phải) tặng hoa chúc mừng GS.TS Nguyễn Xuân Thắng.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, nhà khoa học đã và đang làm việc tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.