Cơ quan Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (DEFRA) của Anh tuyên bố sẽ loại bỏ tất cả rác thải nhựa có thể tránh được, bao gồm các sản phẩm sử dụng một lần như khăn ướt.

Nguồn: Telegraph

Đây là một phần trong kế hoạch 25 năm, nhằm giảm thiểu tác động gây hại của rác thải nhựa đến các hệ sinh thái. Mỗi năm có hàng chục nghìn khăn ướt được bán ở Anh. Mặc dù đã có nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, nhưng người sử dụng vẫn vứt bỏ khăn ướt trong các bồn cầu của nhà vệ sinh, làm tắc nghẽn đường ống.

Ngoài ra, khăn ướt chủ yếu được làm từ nhựa polyester nên rất khó phân hủy sinh học. Nó có thể theo dòng nước chảy vào sông và biển, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của các loài sinh vật.