Theo thông tin từ Trung tâm vũ trụ Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 28/7, anh Nguyễn Đình Quân (SN 1990) đã mất đột ngột tại khu vực Hiyoshi thuộc thành phố Yokohama, Nhật Bản.

Anh Nguyễn Đình Quân là cán bộ của Trung tâm vũ trụ Việt Nam đang theo học tại khoa Quản trị và thiết kế hệ thống, ĐH Keio, cơ sở Hiyoshi.

Sau khi anh Quân qua đời, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã phối hợp với gia đình và liên hệ với Trường đại học Keio, cảnh sát Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để nhờ giúp đỡ, xử lý để đưa người thân của anh Quân sang Nhật Bản và làm thủ tục đưa di hài về nước.

Anh Nguyễn Đình Quân (Ảnh gia đình cung cấp)

Hiện Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và gia đình cũng nhận được sự giúp đỡ của sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản trong việc làm lễ hỏa táng, lễ cầu siêu và đưa hài cốt Nguyễn Đình Quân về nước.

Dự kiến lễ hỏa táng diễn ra vào ngày 7/8/2017 tại Hiyoshi, lễ cầu siêu diễn ra cùng ngày tại chùa Nisshinkutsu, Tokyo, Nhật Bản. Hài cốt Nguyễn Đình Quân dự kiến được đưa về an táng quê nhà ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá vào chiều ngày 8/8/2017.

Công đoàn Trung tâm đang đứng ra hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho lễ hỏa táng và đưa hài cốt anh Quân về an táng tại quê nhà.

Nguyễn Đình Quân là cán bộ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ 15/02/2015, được cử đi đào tạo thạc sỹ tại Đại học Keio từ ngày 22/09/2015.