Chiều 13/11, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc You Young Min tại Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc.

Tại đây, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh điểm lại những kết quả hợp tác trong lĩnh vực KH&CN giữa hai bên kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 đến nay.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh tiếp ông Yoo Young-min, Bộ trưởng Bộ Khoa học, CNTT - truyền thông và lập kế hoạch tương lai Hàn Quốc.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh tiếp ông Yoo Young-min, Bộ trưởng Bộ Khoa học, CNTT - truyền thông và lập kế hoạch tương lai Hàn Quốc.

Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết nhiều văn bản hợp tác từ cấp bộ đến các đơn vị trực thuộc với nhiều nội dung khá toàn diện như CNC, nghiên cứu phát triển công nghệ, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, đổi mới sáng tạo, thông tin thống kê, truyền thông KH&CN…

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường KH&CN và chuyển giao công nghệ... Đặc biệt với Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (V - KIST), Bộ trưởng nhận được từ Hàn Quốc sự hợp tác trong xây dựng và phát triển các dự án tại đây.

Chia sẻ những ý kiến này, Bộ trưởng You Young Min khẳng định: “Cá nhân tôi cam kết sẽ hỗ trợ thúc đẩy phát triển V-KIST như phát triển viện KIST ở Hàn Quốc” - ông You Young Min nói.