Hai dòng máy B40 và B60 được phía đặt hàng đánh giá cao với thiết kế cao cấp, mức độ đảm bảo an ninh cao và phù hợp dùng cho các yếu nhân.

Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Tử Quảng - Tổng giám đốc của Bkav cho biết, đơn vị này đã xuất khẩu được lô Bphone đầu tiên tới châu Âu. Giữ kín thông tin về quốc gia đặt hàng nhưng ông Nguyễn Tử Quảng có tiết lộ, đây là một cường quốc về quân sự.

Hai dòng máy được lựa chọn là B40 và B60 - những sản phẩm đã được dừng bán tại Việt Nam trước đó.

Hai dòng điện thoại B40 và B60 của Bkav. Nguồn: Bkav
Hai dòng điện thoại B40 và B60 của Bkav. Nguồn: Bkav

Ông Quảng cho biết, điện thoại Bphone sẽ được sử dụng cho các yếu nhân, VIP nên Bkav đã kết hợp cùng đối tác phát triển hệ điều hành bảo mật riêng, dựa trên BOS cho 2 dòng máy này.

"Chúng tôi nhận được đề nghị từ đối tác, với máy có thiết kế ngoại hình cao cấp, mức độ đảm bảo an ninh cao, dành cho Yếu nhân. Vì vậy dòng máy B40, B60 đã được chuyển đổi công năng, sang dòng máy chuyên dụng về an ninh" - ông Quảng chia sẻ.

Lãnh đạo của Bkav cũng cho rằng, đơn hàng đặc biệt này mở ra một kênh mới triển vọng, phù hợp với năng lực của Bkav - một công ty hội tụ cả lĩnh vực an ninh bảo mật, sản xuất phần cứng.

Thời gian tới, Bkav dự kiến sẽ mở bán lại B40 và B60 lại các store.