Từ chiều tối nay (9/3), không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.


Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khối khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, đến khoảng chiều tối và đêm nay (9/3), sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội), sau đó lan rộng ảnh hưởng đến các tỉnh bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía đông Bắc Bộ ngày hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ lên đến 36 độ C ở khu Tây Bắc. Các nơi khác ở Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ, mưa phùn.

Dự báo thời tiết ngày 9/3: Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường từ chiều tối nay

Từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai (10/3) khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, ngày 11/3, Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng.

Không khí lạnh cũng gây mưa rải rác cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 10/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trên biển, từ đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, từ ngày mai, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 9/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, khu Tây Bắc có nơi 34 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, riêng vùng núi phía Bắc 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi 35 - 37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi 35 - 37 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền đông Nam Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, miền đông 34 - 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm có mưa, mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).