Tổng công ty Đường sắt Ấn Độ đang có kế hoạch kết nối thủ đô New Delhi với vùng Ladakh thông qua tuyến đường sắt cao nhất thế giới chạy dọc theo biên giới Ấn Độ và Trung Quốc. Điểm cao nhất của công trình sẽ nằm ở độ cao 5.360 m so với mực nước biển.

Tuyến đường sắt Thanh Hải – Tây Tạng ở Trung Quốc. Ảnh: Tibet Discovery

Tuyến đường sắt duy nhất trên thế giới có thể so sánh với tuyến đường sắt này là tuyến Thanh Hải – Tây Tạng ở Trung Quốc, với độ cao khoảng 2.000 m.

Theo kết quả khảo sát ban đầu của dự án, tuyến Ladakh – New Delhi sẽ dài khoảng 465 km, bao gồm 74 đường hầm, 124 nhịp cầu chính và 396 nhịp cầu nhỏ. Tuyến đường sẽ kết nối các địa điểm quan trọng giữa New Delhi và Ladakh như Sundernagar, Mandi, Manali, Keylong, Koksar, Darcha, Upshi, Karu và nhiều thị trấn quan trọng khác.

Sau khi hoàn thành nó sẽ giúp giảm một nửa thời gian di chuyển từ New Delhi đến Ladakh, từ 40 giờ xuốn còn 20 giờ. Giai đoạn khảo sát cuối cùng của dự án sẽ kết thúc trong 30 tháng tới và một bản báo cáo chi tiết dự án sẽ được hoàn thiện.