Ngày hội STEM mà UBND thành phố Hà Giang và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với tổ chức mới đây có các hoạt động như lớp học thử nghiệm, trình diễn khoa học, tập huấn nhanh cho giáo viên...

Ngày hội được tổ chức với sự hỗ trợ của Liên minh STEM tại Việt Nam, có sự tham gia của các trường và phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Nam Định, cùng một số đơn vị đào tạo STEM như Học viện Sáng tạo S3, Ivyprep, ISKOOL…

Ngày hội trong chiến lược đưa STEM về với miền núi đã diễn ra tại hai địa điểm của tỉnh Hà Giang là thành phố Hà Giang và huyện Bắc Quang, thu hút được gần 2.000 học sinh tham gia các hoạt động lớp học thử nghiệm, quan sát và chiêm ngưỡng các trình diễn khoa học, đồng thời cũng cung cấp các nội dung cơ bản xung quanh khái niệm giáo dục STEM qua hoạt động tập huấn nhanh cho 280 thầy cô giáo ở các bậc học tiểu học, THCS, THPT.

Những học sinh vùng cao lần đầu tiên được tham dự ngày hội STEM.
Những học sinh vùng cao lần đầu tiên được tham dự ngày hội STEM.

Ngày hội được kỳ vọng tạo ra những giá trị lan tỏa khác như kích thích sự tìm tòi, sáng tạo của học sinh và đánh giá bước đầu nhu cầu cũng như phản hồi của học sinh cũng như cộng đồng về việc đưa giáo dục STEM vào trong trường học chính quy cũng như các môi trường giáo dục phi chính quy khác.

Hiện nay, UBND thành phố Hà Giang đã giao cho Trung tâm Giáo dục cộng đồng thành phố làm đầu mối, làm việc với một nhóm chuyên gia để tiến hành tổ chức đào tạo một số giáo viên của Trung tâm thành những giáo viên nòng cốt dạy thí điểm STEM nhằm tạo một đội ngũ không chỉ hỗ trợ dạy STEM cho các trường học chính quy mà còn có thể thông qua các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường trên địa bàn thành phố, đưa giáo dục STEM tới những nhóm trẻ yếu thế, dân tộc thiểu số và vùng khó khăn dưới hình thức các STEM tour hay STEM mobile.

Với mục tiêu như trên, một chương trình giảng dạy chuyên biệt bao gồm các nội dung có tính ứng dụng cao trong bối cảnh miền núi và đặc thù nhận thức văn hóa của học sinh dân tộc thiểu số đang được xây dựng. Trong năm 2018, các nội dung này sẽ được gửi tới các chuyên gia STEM trong và ngoài nước để đánh giá, trước khi triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Giang.