Các tác phẩm này được chọn lọc từ hơn 500 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Các tác giả đạt giải Nhì báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021. Ảnh: TTTT
Các tác giả đạt giải Nhì báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021. Ảnh: TTTT

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức trao giải báo chí thường thường niên nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Giải thưởng năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương với hơn 500 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Qua 2 vòng chấm sơ tuyển và chung tuyển, đã có 17 tác phẩm/nhóm và nhóm tác phẩm được Bộ KH&CN phê duyệt và trao giải, gồm:

* Giải nhất:

- "Khởi nghiệp công nghệ từ bùng nổ đến định hình", Báo Nhân Dân cuối tuần

- "Kỳ vọng bứt phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết Đại hội XIII", Báo điện tử Chính phủ

* Giải Nhì

- "Những người lính trên không gian mạng", Báo Quân đội Nhân dân cuối tuần

- "Công nghệ QR Code ở Việt Nam", Báo Điện tử Dân Việt/Nông thôn ngày nay

- "Những hệ gen không vô danh", Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam

- "Tháo gỡ những điểm nghẽn, huy động nguồn lực cho đổi mới sáng tạo", Truyền hình Quốc hội Việt Nam

- "Lâm Đồng: Tạo đà cho nông nghiệp 4.0 từ Nghị quyết thời 0.4", Kênh Thời sự VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam

- "Ứng dụng Khoa học công nghệ trong sản xuất - hướng đi mới của nông dân Kiên Giang", Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang

* Giải Ba

- "Nhìn nhận đúng về mô hình phát triển công nghệ để tạo cú hích tăng trưởng", Báo Lao Động cuối tuần

- "Chuyện về những người sửa chữa tổn thương cho các bào thai", Báo Nhân Dân điện tử

- "Hiệu quả từ mô hình khởi nghiệp 3 nhà", Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

- "Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Việt Nam hướng tới mục tiêu vươn tầm thế giới", Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh

* Giải Phụ

- "GS.VS.TSKH Trần Đình Long, Kiến trúc sư trưởng của đường dây 500KV: Với khoa học, điều không thể vẫn trở thành có thể", Ấn phẩm Khoa học và Đời sống, Báo Tri thức và Cuộc sống

- "Việt Nam - hành trình phóng vệ tinh vào vũ trụ", Báo Tuổi trẻ

- "Techfest Connect 2021: 'Mở đường' cho startup phát triển", Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy)

- "Kon Tum triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ", Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum

- "Hiệu quả từ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao", Đài Phát thanh và Truyền hình Long An DKT

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất được nhận Cúp và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN và số tiền thưởng 25 triệu đồng. Giải Nhì, Giải Ba và Giải Phụ được nhận giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng cùng số tiền tương ứng là 12 triệu, 7 triệu, và 3 triệu đồng.

Tại buổi gặp mặt báo chí thường niên ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, lĩnh vực truyền thông khoa học và công nghệ - đặc biệt là truyền thông chính sách khoa học và công nghệ - là một trong 9 nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Ông hi vọng thời gian tới, báo chí sẽ tiếp tục đồng hành với Bộ và ngành Khoa học - Công nghệ để có nhiều tác phẩm có giá trị cao hơn; là cầu nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân để đóng góp vào thành công chung của ngành, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Bộ trưởng cũng hứa sẽ thúc đẩy việc liên kết, chia sẻ thông tin về các hoạt động trọng tâm của Bộ trong thời gian tới để các cơ quan báo chí có được sự tiếp cận tốt hơn.