Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng (KH&CN) với phóng viên Báo Khoa học và Phát triển bên lề Hội thảo APEC với chủ đề “Thực hành tốt về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đô thị thông minh”, diễn ra ngày 18/8/2017 tại TPHCM.


Hội thảo là hoạt động của Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC) của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 3 các quan chức cao cấp APEC 2017 (SOM3), do Tổng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Bộ KH&CN chủ trì.

Sự kiện thu hút gần 100 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành, Tổng thư ký Tổ chức năng Suất Châu Á (APO) - TS Santhi Kanoktanaporn, cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đang nghiên cứu áp dụng mô hình đô thị thông minh tại Việt Nam.

Về phía Bộ KH&CN có sự tham dự của Thứ trưởng Trần Văn Tùng và Cục trưởng Cục Công tác phía nam Phạm Xuân Đà.

Thứ Trưởng Bộ KH&CN đang phát biểu khai mạc Hội thảo
Thứ Trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại sự kiện, các báo cáo viên đến từ Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, ISO, IEC và Việt Nam đã tập trung thảo luận, chia sẻ về định hướng phát triển tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC) trong lĩnh vực đô thị thông minh.

Các đại biểu cũng thảo luận về hoạt động tiêu chuẩn hóa trên nền tảng phát triển KH&CN trong một số lĩnh vực như giao thông thông minh, tòa nhà thông minh, quản lý nguồn nước, phương tiện giao thông thế hệ mới tiết kiệm năng lượng, hạ tầng công nghệ thông tin và các ứng dung công nghệ thông minh áp dụng vào đời sống… trong khu vực APEC.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh hội thảo.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, thúc đẩy phát triển nền kinh tế kỹ thuật số là một chủ đề ưu tiên của năm APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam. Một trong các hoạt động trọng tâm trong năm nay của Tiểu ban SCSC là "Phát triển và thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế kỹ thuật số".

Đây là một lĩnh vực khá mới, ứng dụng KH&CN ở mức cao, đòi hỏi các thành viên APEC phối hợp chặt chẽ, cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm thực hành tốt nhất trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhằm đạt được các mục tiêu Bogor đã đề ra.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, thông qua hội thảo lần này, Việt Nam, Indonesia, Philipines hoàn toàn có thể học tập và tham khảo kinh nghiệm của các nước APEC đã xây dựng thành công các tiêu chuẩnhoàn chỉnh, như Mỹ.

"Chúng ta có thể đi cùng họ và các nước khác để cùng xây dựng các tiêu chuẩn cho Việt Nam. Quan trọng hơn việc xây dựng tiêu chuẩn là chúng ta phải tìm cách áp dụng và triển khai hệ thống tiêu chuẩn đó tại Việt Nam", Thứ trưởng chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đang trao đổi với Ông Santhi Kanoktanaporn Tổng thư ký APO
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đang trao đổi với ông Santhi Kanoktanaporn - Tổng thư ký APO.

Ông Santhi Kanoktanaporn - Tổng thư ký Tổ chức năng suất châu Á (APO) - cho biết, APO có nhiều thành viên đã triển khai thành công thành phố thông minh nên có thể hỗ trợ Việt Nam tham quan các đô thị đó. Ngoài ra, APO có các chuyên gia kỹ thuật liên quan tới đô thị thông minh, có thể hỗ trợ, hướng dẫn cho chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực này.

Hiện Bộ KH&CN đã giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng nghiên cứu và xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn khung cho thành phố thông minh.