Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) vừa tổ chức chia tay hai chuyên gia được Viện KH&CN Hàn Quốc (KIST) cử sang hỗ trợ Dự án “Hợp tác xây dựng VKIST tại Việt Nam” từ tháng 11/2019 là ông Won Kil-yeon (trưởng nhóm) và ông Sa Seunghoon (thành viên).

Trong thời gian công tác ở Việt Nam, hai ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó trong vai trò là những chuyên gia tư vấn chiến lược và những người cộng sự tận tâm trên con đường xây dựng và phát triển VKIST theo đúng định hướng mà hai Chính phủ đề ra.

Bên cạnh đó, hai ông còn tích cực hỗ trợ VKIST kết nối với các cá nhân, tổ chức - đặc biệt là các viện, trường, doanh nghiệp Hàn Quốc - nhằm quảng bá hình ảnh Viện và thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu. Trong bối cảnh giai đoạn 1 của Dự án VKIST sắp kết thúc, hai ông đã tích cực hỗ trợ nguyên Viện trưởng Kum Dongwha trong công tác dự thảo Bản ý tưởng giai đoạn 2 và đề xuất lên Chính phủ hai nước để triển khai giai đoạn 2 trong thời gian sớm nhất.

Tại lễ chia tay, Thứ trưởng Bộ KH&CN - Viện trưởng Bùi Thế Duy đã trao chứng nhận, ghi nhận công lao, đóng góp của hai chuyên gia Hàn Quốc trong quá trình công tác tại Việt Nam.