Nhiều công nghệ đúc – khuôn mẫu trong xe hơi; công nghệ điều khiển mới và lợi ích trong máy đúc phun; nguyên tắc và ứng dụng cơ bản của khuôn đúc hơi;…đã được chia sẻ tại Hội thảo quốc tế Công nghệ đúc – khuôn mẫu Việt Nam – Hàn Quốc.

Hội thảo do Viện Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc phối hợp với Cục Công tác phía Nam - Bộ KH&CN tổ chức ngày 25/10 tại TP Hồ Chí Minh.

Hội thảo được tổ chức với mong muốn giới thiệu công nghệ mới trong ngành sản xuất đúc – khuôn mẫu hiện nay, tạo cơ hội hợp tác kinh doanh giữa công ty Việt Nam và Hàn Quốc. Tại đây các công ty Hàn Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển, đầu tư, nội địa hóa công nghệ sản xuất trong ngành đúc và khuôn mẫu. Đồng thời, giới thiệu một số công nghệ đúc – khuôn mẫu trong xe hơi; công nghệ điều khiển mới và lợi ích trong máy đúc phun; nguyên tắc và ứng dụng cơ bản của khuôn đúc hơi;…

Ông Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục công tác phía Nam phát biểu khai mạc Hội thảo
Ông Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo TS Đào Hồng Bách - Hiệp hội đúc – luyện kim Việt Nam, mặc dù ngành đúc và khuôn mẫu Việt Nam đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, nhưng chưa đồng bộ và hiệu quả. Vì vậy, tính cạnh tranh với sản phẩm nhập ngoại rất khó. Trong khi đó, chưa có một chính sách rõ ràng nào đối với các công ty tư nhân trong lĩnh vực này.

"Mặc dù rất cần thiết nhưng đến nay Viện Khuôn mẫu Việt Nam cũng chưa được thành lập. Công nghệ khuôn mẫu chủ yếu dừng lại ở các sản phẩm gang thép là chủ yếu. Đối với ngành đúc, sản lượng các nhà máy tạo ra không đạt công suất, chỉ đáp ứng 40% nhu cầu thực tế, chất lượng chưa cao. Đặc biệt, thiết bị, công nghệ đúc ở các công ty hiện nay đầu tư chưa đồng bộ, còn phiến diện, đầu ra không rõ ràng. Các công ty nhà nước cũng khôn có sản phẩm gì cụ thể, luôn phải chạy đầu ra nên không đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, nguyên vật liệu thiếu tính tiêu chuẩn, phần lớn phải nhập ngoại" - ông Bách dẫn thông tin.

Việt Nam nằm trong khu vực đứng thứ hai trên thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài với xu hướng phát triển đa dạng hóa, hiện đại hóa các công ty vừa và nhỏ để đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay. Cùng với các nhà máy điện tử đến từ 2 tập đoàn lớn lớn nhất Hàn Quốc là Sam Sung và LG, các công ty Việt Nam có nhiều cơ hội cũng như thách thức trong ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là công nghệ đúc, khuôn mẫu.