Bộ KH&CN và ĐH Paris Sud vừa có buổi làm việc về khả năng hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN của Việt Nam ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chiều 21/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã có buổi làm việc với đoàn công tác của ĐH Paris Sud do GS Sandrine Lacombe, Phó Chủ tịch ĐH Paris Sud, CH Pháp làm trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn công tác ĐH Paris Sud còn có GS David Aitken, Viện trưởng Viện hóa học phân tử và vật liệu, ĐH Paris Sud; GS Võ Thanh Giang, Trưởng phòng thí nghiệm Hóa phân tử, Viện hóa học phân tử và vật liệu, ĐH Paris Sud.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395); và về một số nội dung nhằm triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN giữa Đề án 2395 và ĐH Paris Sud.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết: Hiện nay, Bộ KH&CN đang bắt đầu triển khai Đề án 2395, theo đó các cá nhân hoạt động KH&CN, nhóm nghiên cứu, cán bộ quản lý KH&CN ở các bộ, ngành, địa phương, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp được cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý; nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại; từ đó hình thành lực lượng chuyên gia KH&CN trình độ cao.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực của ĐH Paris Sud trong việc tiếp nhận các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu của Việt Nam sang nghiên cứu, học tập; hỗ trợ các điều kiện cần thiết về phòng thí nghiệm, trang thiết bị nghiên cứu, chi phí liên quan đến nghiên cứu, học tập…

GS Sandrine Lacombe, Phó Chủ tịch ĐH Paris Sud, cho biết: Hiện nay ĐH Paris Sud đang có kế hoạch phát triển, trở thành thành viên của ĐH Paris-Saclay. ĐH Paris Sud có khoảng diện tích khá lớn để ưu tiên cho các công ty và tổ hợp công nghệ của thế giới tham gia hợp tác về đào tạo, phát triển công nghệ. ĐH Paris Sud đến Việt Nam lần này với mong muốn xây dựng chiến lược hợp tác trên cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực cho hai nước về đào tạo và nghiên cứu.

Ngay sau buổi tiếp đã diễn ra buổi tọa đàm giữa Bộ KH&CN, ĐH Paris Sud và một số nhà khoa học, nhóm nghiên cứu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học ở Hà Nội.

Tại buổi tọa đàm, ĐH Paris Sud đã giới thiệu về các thế mạnh nghiên cứu, đào tạo của trường, bao gồm các hướng nghiên cứu mới thuộc lĩnh vực vật liệu nano và hóa hữu cơ; những hướng nghiên cứu mà trường có thể hỗ trợ, tiếp nhận các nhà khoa học của Việt Nam sang nghiên cứu...