Dự hội thảo có đại diện chuyên trách về Mạng lưới các Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và Đổi mới sáng tạo từ 10 nước ASEAN.


Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Phượng

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP VIETNAM) đồng tổ chức Hội thảo “Phát triển Mạng lưới các Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISC) khu vực ASEAN”.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia WIPO và các đại diện chuyên trách về Mạng lưới TISC từ 10 nước ASEAN. Bên cạnh đó, nước chủ nhà Việt Nam mời thêm một số đại biểu thuộc 10 tổ chức đã được WIPO lựa chọn tham gia Dự án Môi trường Sở hữu trí tuệ kiến tạo (EIE).

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - cho biết: "Ở Việt Nam, Cục SHTT - Bộ Khoa học và Công nghệ, đóng vai trò trung tâm kết nối, điều phối các hoạt động của Mạng lưới TISC. Cục SHTT có nhiệm vụ lập kế hoạch và xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu cho các thành viên mạng lưới để có đủ kỹ năng tra cứu thông tin, tư vấn thủ tục xác lập quyền, thương mại hóa và chuyển giao công nghệ cho các nhà sáng chế trong tổ chức của trường, viện hoặc doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp cho các trường đại học/viện nghiên cứu tăng cường năng lực trong hoạt động sở hữu trí tuệ, đặc biệt là chú trọng vào việc tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể Việt Nam cũng như thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ, thương mại hóa tài sản trí tuệ".

Tại Hội thảo, đoàn chuyên gia WIPO giới thiệu về tổng quan và xu hướng phát triển mới của Mạng lưới TISC trên toàn cầu; trong khi đó, các đại biểu từ 10 quốc gia ASEAN cập nhật tình hình phát triển Mạng lưới TISC ở khu vực. Kế hoạch hành động của Mạng lưới TISC khu vực ASEAN trong giai đoạn sắp tới cũng sẽ được thảo luận và đi đến thống nhất.

Ông Alejandro Roca Campana, chuyên gia WIPO, bày tỏ hy vọng, thông qua Mạng lưới TISC của Việt Nam và khu vực ASEAN, hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của các chủ thể Việt Nam, đặc biệt là của các viện/trường, sẽ được thúc đẩy, góp phần cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hội thảo diễn ra trong ngày 27 và 28/3. Chiều 28/3, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ có buổi tham quan một số điển hình về nghiên cứu, đăng ký sáng chế và thương mại hóa thành công như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Mạng lưới các Trung tâm hỗ trợ công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISC) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới khởi xướng đã được triển khai ở 71 quốc gia, trong đó có 24 quốc gia kém phát triển. Theo thông tin được cung cấp bởi các điều phối viên TISC quốc gia, 638 TISC đã được thành lập kể từ năm 2009.

Hội thảo khu vực ASEAN dành cho Mạng lưới TISC được tổ chức thường xuyên tại các nước thành viên nhằm cập nhật hoạt động của các thành viên thuộc Mạng lưới cũng như giới thiệu những chương trình mới nhất của WIPO liên quan đến Mạng lưới.