Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Bộ KH&CN đã tổ chức Diễn đàn AI trong kỷ nguyên số với chủ đề Động lực cho tăng trưởng đột phá, nhanh và bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “AI không chỉ là một công nghệ ứng dụng. Nó đang trở thành một loại hạ tầng quốc gia giống như điện, giống như viễn thông hay internet trước đây. Ai làm chủ được AI thì người đó có lợi thế vượt trội trong sản xuất, trong kinh doanh, y tế, giáo dục, quản trị và cả quốc phòng, an ninh.”

Với dân số hơn 100 triệu cùng hạ tầng tính toán quốc gia, viễn thông 5G, hệ sinh thái dữ liệu và cộng đồng startup công nghệ số mạnh mẽ, Việt Nam có điều kiện để vừa là người sử dụng nhanh, vừa là quốc gia tạo ra sản phẩm AI cho mình và cho thế giới. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội, AI cũng đặt ra thách thức về đạo đức, việc làm và niềm tin xã hội.

“Chúng ta phải phát triển AI vừa nhanh, vừa an toàn, vừa nhân văn. AI phải vì con người, phục vụ con người chứ không thay thế con người”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

abc
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Diễn đàn. Nguồn: MST

Bộ trưởng cũng cho biết Việt Nam đang xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo, dự kiến thông qua vào cuối năm nay, đồng thời xây dựng Chiến lược AI mới, Chương trình hành động quốc gia về AI và Bộ quy tắc đạo đức AI.

“Chúng ta đang đứng trước một cánh cửa lớn. Với quyết tâm và sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, giới khoa học và toàn xã hội, Việt Nam hoàn toàn có thể biến cơ hội thành thành công”, Bộ trưởng nói.

Theo số liệu của IDC, dự báo chi tiêu toàn cầu cho phần mềm AI sẽ đạt 297 tỷ USD vào năm 2027 với mức tăng trưởng kép 14%/năm. Những doanh nghiệp ứng dụng AI thành công có lợi nhuận trên vốn đầu tư (hay tỷ suất hoàn vốn, ROI) đạt trung bình 3,7 lần, và con số này có thể tăng đến 10 lần. Tuy nhiên, chỉ khoảng 12% doanh nghiệp đạt mức trưởng thành AI cao và thành công trong việc ứng dụng.

Tin đăng KH&PT số 1360 (số 36/2025)