Thông điệp trên được Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra trong lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo Thế giới năm 2025, diễn ra chiều 21/4 tại Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông, Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu trong hội thảo. Ảnh: TA
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo Thế giới, Hà Nội, 21/4/2025. Ảnh: TA

Đổi mới sáng tạo có vai trò đặc biệt quan trọng với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. “Đổi mới sáng tạo là cửa ngách mang tính chiến lược để các nước đang phát triển rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, tối ưu các nguồn lực hạn chế và tạo ra giá trị thực tiễn từ những gì sẵn có để phát triển nhanh,” Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Việc khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo toàn dân là điều cần thiết để đạt được các mục tiêu trên. “Người Việt Nam phát huy tiềm năng lớn nhất khi một hoạt động được chuyển thành phong trào toàn dân, từ kháng chiến đến đổi mới kinh tế, giáo dục đến chuyển đổi số. Đây là sức mạnh văn hóa, xã hội rất đặc trưng của Việt Nam, và phải được xem là trụ cột trong chiến lược phát triển đổi mới sáng tạo quốc gia,” Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói. “Một chiến lược dựa trên văn hóa chắc chắn sẽ thành công, một chiến lược không dựa trên văn hóa thì thường thất bại.”

Đồng thời, Bộ trưởng đề xuất, trong thời gian tới, cần phát động phong trào “mỗi người dân một ý tưởng cải tiến, mỗi cán bộ công viên chức đổi mới từ việc nhỏ nhất” nhằm thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong mọi cơ quan, tổ chức và người dân.

Năm 2017, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 21/4 là Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo Thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo. Đây là năm thứ tư Bộ KH&CN tổ chức lễ hưởng ứng này.


Bài đăng KH&PT số 1341 (số 17/2025)