Tại vòng chung kết cuộc thi “Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” diễn ra ngày 27/6, BTC đã trao giải cho 8 sản phẩm và 6 ý tưởng trong số hơn 2.200 sản phẩm, ý tưởng tham dự cuộc thi.

Trong đó, các giải ở hạng mục Sản phẩm sáng tạo gồm:

1 giải Nhất:

- Phần mềm ứng dụng đo nồng độ cồn trong máu VN-MB trên hệ điều hành Android của nhóm tác giả Cao Văn Chính, Phạm Nhật Vũ và Kim Te Min đến từ Hà Nội và TP.HCM.

2 giải Nhì:

- Khóa thông minh trên xe máy (xe không hoạt động được khi nồng độ cao) của tác giả Nguyễn Đình Phụng, 791 Thống Nhất, F13, Gò Vấp, TP HCM
- Nghiên cứu thiết kế tích hợp hệ thống chống ngủ gật trên xe ô tô của nhóm tác giả Phan Gia Trí và Lê Văn Thơ, Trường Đại học Quy Nhơn.

4 giải Ba:

- Hệ thống phát hiện vi phạm vượt đèn đỏ thông qua camera giám sát của nhóm tác giả Trần Doãn Thuyên và Phạm Xuân Trí, Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TPHCM.

- Xây dựng mô hình mô phỏng và ứng dụng phương pháp học tăng cường trong tối ưu hóa tín hiệu đèn giao thông của nhóm tác giả Huỳnh Viết Thám, Trần Mai Khiêm và Lê Công Luận, Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM.

- Game tuyên truyền an toàn giao thông của nhóm tác giả Trịnh Quốc Huy, Huỳnh Minh Nhật và Đào Anh Hào đến từ Tân Bình và Bình Dương.

- Hệ thống cảnh báo, định vị và tự hành cho tài xế say của nhóm tác giả Trương Xuân Hải và Hà Hồng Nhật, Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng.

1 giải Khuyến khích:

- Phát triển hệ thống bãi dữ xe tự động dựa trên kỹ thuật thị giác máy tính của tác giả Nguyễn Trung Hậu, Trường ĐH Mở TPHCM.

6 ý tưởng sáng tạo có tiềm năng ứng dụng vào thực tế được nhận giải, gồm:

1 Giải Nhất:

- Ý tưởng “Vận dụng công nghệ vào an toàn giao thông” của tác giả Nguyễn Hoàng Sang, Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình.

2 Giải Nhì:

- Ý tưởng “Giao thông Games” của tác giả Lưu Nhật Lệ, Đoàn trường Đại học Mở TPHCM.
- Ý tưởng “Hệ thống phân tích tình trạng mặt đường từ dữ liệu camera phục vụ cho giám sát và cảnh báo” của tác giả Nguyễn Quang Hữu, Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TPHCM.

3 giải Ba:

- Ý tưởng “Cá heo săn mồi” của tác giả Lê Tường Huy – THPT Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.
- Ý tưởng “Mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 17, quận Bình Thạnh” của tác giả Võ Thị Hồng Vi, Đoàn phường 17, quận Bình Thạnh.
- Ý tưởng “Con đường năng lượng mặt trời” của tác giả Lăng Gia Bảo, Đoàn trường THPT Phước Long, quận 9.

Ông Phạm Xuân Đà đại diện ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Quân Hoàng
Ông Phạm Xuân Đà đại diện ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Quân Hoàng

Đây là cuộc thi tìm kiếm các sản phẩm sáng tạo dựa trên nền tảng Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông thông qua các thiết bị thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính. Cuộc thi do Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN phối hợp với Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ, Thành Đoàn TPHCM tổ chức.

Ông Phạm Xuân Đà – Cục trưởng Cục công tác phía Nam, cho biết: BTC đã nhận dược hơn 2.200 sản phẩm và ý tưởng đăng ký từ 121 đơn vị và cơ sở đoàn gửi về tham dự. Sau sơ loại, 50 ý tưởng và 8 sản phẩm xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung kết.