Vaccine COVID-19 đã cứu sống gần 241.000 người dân Mỹ và ngăn chặn hơn một triệu trường hợp nhập viện liên quan đến virus SARS-CoV-2 trong sáu tháng đầu tiên của chương trình tiêm chủng tại quốc gia này.

Đây là kết quả của nhóm nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Yale, Đại học Maryland (Mỹ) và Đại học York ở Toronto (Canada) được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Network Open vào ngày 11/1.

Thêm vào đó, vaccine COVID-19 đã ngăn ngừa hơn 14 triệu ca nhiễm COVID-19 từ giữa tháng 12/2020 – khi chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của Mỹ bắt đầu – cho đến ngày 30/6/2021.
“Mô hình phân tích của chúng tôi cho thấy chương trình tiêm chủng COVID-19 của Mỹ giúp giảm gần một nửa tổng số ca nhập viện và tử vong trong sáu tháng đầu năm 2021”, nhóm nghiên cứu nhận định.

Nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh các trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ và trên toàn thế giới tiếp tục tăng nhanh do sự lây lan của biến thể Omicron. Gần 208 triệu người Mỹ, chiếm 62,6% tổng dân số, đã tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19.

Nguồn: Sciencealert.com