Sau khi đặt trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm chiến lược kinh tế của mình, Trung Quốc đang thúc đẩy các nỗ lực tạo ra một hệ thống quốc tế để quản lý việc sử dụng công nghệ này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị APEC. Ảnh:nature.com

Tại cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại đề xuất của nước này về việc thành lập một tổ chức có tên Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAICO), nhằm hướng tới tạo ra hệ thống quản trị toàn cầu cho AI.

Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên ban hành các quy định chuyên biệt về AI, bắt đầu từ năm 2022, có các quy tắc rộng về nội dung gây hại, quyền riêng tư và an ninh dữ liệu. Các nhà phát triển dịch vụ AI hướng tới công chúng phải để các cơ quan quản lý Trung Quốc kiểm tra hệ thống trước khi triển khai.

Ngược lại, Mỹ không có luật toàn diện nào về AI ở cấp liên bang, và vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ một sắc lệnh hành pháp nhằm đảm bảo an toàn cho AI. Trong khi đó, Chính phủ Anh đã tạm hoãn kế hoạch ban hành luật AI toàn diện đến ít nhất năm sau.

Tuy nhiên, theo Grace Gonzales, cố vấn chính sách tại ControlAI- một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về giảm thiểu rủi ro AI, cuộc đua thống trị AI giữa Mỹ và Trung Quốc khiến việc tạo ra một thỏa thuận quốc tế nhằm hạn chế công nghệ này trở nên “rất khó khăn”. Kể từ sau Tuyên bố Bletchley- một thỏa thuận quốc tế về an toàn AI ký kết năm 2023, sự tập trung vào an toàn AI đã suy yếu tại các hội nghị tiếp theo.

Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng WAICO có thể đóng “vai trò quan trọng” nếu nó thúc đẩy sự hiểu biết chung về rủi ro và năng lực AI, hoặc giúp các quốc gia thống nhất không vượt qua những “lằn ranh đỏ” trong phát triển AI.

Nguồn: nature.com

Tin đăng KH&PT số 1374 (số 50/2025)