Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên mang mẫu vật từ sao Hỏa về Trái đất vào năm 2031, vượt qua cả Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).
Trong bài báo được công bố trên tạp chí
National Science Review, các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Thám hiểm Không gian sâu và một số tổ chức khác đã trình bày kế hoạch chi tiết về sứ mệnh Thiên Vấn 3, bao gồm một tàu đổ bộ, một phương tiện cất cánh, một tàu quỹ đạo và một module quay trở về Trái đất.
Nhiệm vụ này cũng bao gồm một máy bay trực thăng và một robot sáu chân để thu thập các mẫu vật ở những nơi cách xa tàu đổ bộ trên sao Hỏa.
“Tất cả các phương tiện sẽ khởi hành từ Trái đất vào năm 2028”, Jizhong Liu, nhà thiết kế chính của sứ mệnh Thiên Vấn 3, cho biết.
Có khoảng 86 địa điểm hạ cánh trên sao Hỏa đang được xem xét. Nhưng hai địa điểm hạ cánh tiềm năng nhất là Chryse Planitia (một vùng đồng bằng ở gần xích đạo) và Utopia Planitia (lưu vực va chạm lớn nhất trên sao Hỏa), nơi Trung Quốc đã hạ cánh một xe tự hành vào năm 2021.
Mục tiêu chính của sứ mệnh Thiên Vấn 3 là tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa trong quá khứ thông qua các dấu vết còn sót lại trong đá và trầm tích.
Nguồn: Livescience.com
Tin đăng KH&PT số 1323 (số 51/2024)
Quốc Hùng và nhóm tác giả lược dịch