Chuyên gia dẫn chứng kết quả một nghiên cứu thực hiện với các cảnh sát ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Theo đó, trong nhóm 4.868 cảnh sát không được tiêm, có 15 người tử vong sau khi mắc COVID-19.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/7, Chính phủ Ấn Độ khẳng định việc tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 sẽ mang lại hiệu quả giảm nguy cơ tử vong là 98% trong khi tỷ lệ tương ứng sau khi tiêm 1 mũi là gần 92%.

Đây là những thông tin mới nhất được chuyên gia V. K. Paul, thành viên Viện chuyển đổi quốc gia Ấn Độ, đưa ra tại một cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi.

Chuyên gia này dẫn chứng kết quả một nghiên cứu thực hiện với các cảnh sát ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Theo đó, trong nhóm 4.868 cảnh sát không được tiêm, có 15 người tử vong sau khi mắc COVID-19 (tương ứng tỷ lệ 3,08/1.000).

Trong nhóm 35.856 cảnh sát được tiêm 1 mũi, 9 người tử vong sau khi mắc COVID-19 (tương ứng tỷ lệ 0,25/1.000. Trong nhóm 42.720 cảnh sát được tiêm đủ 2 mũi, 2 người tử vong sau khi mắc COVID-19 (tương ứng tỷ lệ 0,05/1.000)

Từ những kết quả trên, nhóm chuyên gia chính phủ tính toán được rằng việc tiêm 1 mũi vaccine giúp giảm 92% nguy cơ tử vong trong khi việc tiêm đủ 2 mũi giúp giảm 98% nguy cơ này.

Trên cơ sở đó, nhóm chuyên gia tin rằng việc tiêm vaccine giúp gần như loại bỏ nguy cơ bệnh nặng và tử vong đồng thời kêu gọi người dân tin tưởng vào hiệu quả của vaccine./.