Công ty Pulsar Fusion có trụ sở tại Vương quốc Anh đã tiết lộ thiết kế tàu kéo không gian tích hợp sử dụng động cơ đẩy bằng nhiệt hạch mới có tên Sunbird, có khả năng rút ngắn hành trình đến sao Hỏa xuống dưới bốn tháng và đến sao Diêm Vương dưới bốn năm.

Tên lửa Sunbird. Ảnh: Pulsar Fusion
Tên lửa Sunbird. Ảnh: Pulsar Fusion

Nếu sử dụng các tàu vũ trụ hiện có, hành trình tới sao Hỏa có thể kéo dài một năm, đòi hỏi phải có nhiều tên lửa vận chuyển nhiên liệu từ Trái đất để tiếp nhiên liệu cho tàu trong suốt hành trình. Với Sunbird, thay vì các tàu chở nhiên liệu, những module nhỏ màu đen hình đa giác sẽ rời khỏi một “trạm không gian” chỉ như một cây gậy và ghép nối với phần đuôi của tàu vũ trụ. Khi vào vị trí, động cơ của chúng phát sáng màu xanh lam, rồi chuyển sang tím khi con tàu tăng tốc ngày càng nhanh, các động cơ nhiệt hạch tự cung cấp năng lượng cháy lâu hơn và mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì từng thấy trước đây, đưa con tàu vào quỹ đạo chuyển tiếp giúp nó đến sao Hỏa trong thời gian kỷ lục.

Lò phản ứng nhiệt hạch của Sunbird hoạt động theo nguyên lý Động cơ Nhiệt hạch Kép trực tiếp và sử dụng phản ứng nhiệt hạch “không tạo neutron”. Nó cũng kết hợp lực đẩy cao với xung lực riêng cao để tạo lực đẩy lớn nhưng thời gian rất ngắn. Kết quả là một tên lửa với hiệu suất rất cao và lực đẩy rất mạnh. Chưa kể, plasma được phóng ra từ động cơ có thể đi qua một cuộn cảm magnetohydrodynamic để tạo ra 2 MW điện năng - lớn hơn nhiều so với hệ thống mạnh nhất hiện nay là tấm pin năng lượng Mặt trời trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - chỉ đạt 120 KW.

Pulsar Fusion kỳ vọng sẽ trình diễn Sunbird vào cuối năm nay và bắt đầu thử nghiệm trên quỹ đạo vào năm 2027.

Nguồn: Newsatlas.com

Tin đăng KH&PT số 1343 (số 19/2025)