InSight, tàu đổ bộ sao Hỏa trị giá 800 triệu USD của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), đã chính thức kết thúc sứ mệnh sau bốn năm hoạt động không ngừng nghỉ. Tàu đổ bộ không còn phản hồi những tín hiệu điều khiển mà các nhà khoa học NASA gửi đi từ Trái đất.

Cách đây một tháng, tàu đổ bộ InSight chỉ hoạt động ở mức khoảng 20% ​​so với công suất thiết kế. Hiện tượng bụi tích tụ dày đặc trên các tấm pin Mặt trời, nguồn cung cấp năng lượng chính của InSight, khiến nó không thể hoạt động bình thường.

NASA đã phóng InSight đến sao Hỏa vào năm 2018 để nghiên cứu lớp vỏ, lớp phủ (lớp manti) và lõi của hành tinh này. Tàu đổ bộ được trang bị hai camera quan sát và nhiều thiết bị nghiên cứu khoa học khác như thiết bị đo sóng địa chấn và máy thăm dò nhiệt. Sau khi hạ cánh xuống khu vực Elysium Planitia trên sao Hỏa, nó đã phát hiện hơn 1.300 trận động đất, hàng chục nghìn cơn lốc bụi và tiến hành đo đạc lõi của hành tinh đỏ.

Nguồn: UPI.com