Số ca nhiễm HIV toàn cầu trong năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối thập niên 1980, với 1,3 triệu ca nhiễm mới, theo báo cáo từ Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS được công bố vào cuối tháng 11/2024.

Số ca nhiễm HIV toàn cầu trong năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối thập niên 1980. Ảnh: The Agency
Số ca nhiễm HIV toàn cầu trong năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối thập niên 1980. Ảnh: Telegraph

Tuy nhiên, con số này vẫn cao gấp ba lần mức cần thiết để đạt mục tiêu xóa bỏ HIV/AIDS như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.

Khoảng 630.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến AIDS vào năm ngoái, mức thấp nhất kể từ đỉnh điểm 2,1 triệu người vào năm 2004. Thành tựu này phần lớn là do hiệu quả của các phương pháp điều trị bằng thuốc kháng retrovirus, giúp giảm nồng độ virus HIV trong máu.

Dù vậy, hiện nay vẫn có khoảng 9,3 triệu người trong tổng số gần 40 triệu bệnh nhân HIV chưa được điều trị. Tại nhiều quốc gia, tốc độ triển khai phương pháp dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) quá chậm, chỉ đáp ứng khoảng 15% nhu cầu của cộng đồng. Những chính sách kỳ thị, chẳng hạn như luật chống đồng tính luyến ái của Uganda, đang cản trở khả năng tiếp cận PrEP.

Trong những thử nghiệm ban đầu, loại thuốc mới mang tên lenacapavir cho thấy hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm HIV. Nó được kỳ vọng là “bước ngoặt” trong cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ. Tuy nhiên, giá thuốc quá cao – khoảng 40.000 USD mỗi người/năm – khiến nhiều bệnh nhân không đủ điều kiện tiếp cận.

Nguồn: Sciencealert.com

Tin đăng KH&PT số 1321 (số 49/2024)