Rừng lá rộng ẩm nhiệt đới ở châu Phi - từng là nơi lưu trữ lượng carbon khổng lồ - đang có mức suy giảm sinh khối mạnh và thải carbon trở lại khí quyển.

Mức độ suy giảm sinh khối của châu Phi đã bắt đầu tăng từ năm 2010 đến nay. Ảnh: iStock
Mức độ suy giảm sinh khối của châu Phi đã bắt đầu tăng từ năm 2010 đến nay. Ảnh: iStock

Sử dụng công nghệ đo đạc bằng ánh sáng laser từ sứ mệnh GEDI của NASA, radar từ Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản và dữ liệu quang học từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, một nhóm nghiên cứu đã kiểm tra sự thay đổi sinh khối theo thời gian trên mặt đất trên toàn châu Phi. Họ phát hiện mức độ suy giảm sinh khối của lục địa này đã bắt đầu tăng từ năm 2010 đến nay, đặc biệt ở CHDC Congo, Madagascar và Tây Phi. Trong đó, rừng lá rộng ẩm nhiệt đới - từng là nơi lưu trữ lượng carbon khổng lồ - có mức suy giảm mạnh nhất và đang thải carbon trở lại khí quyển.

Các nguyên nhân dẫn đến mất rừng ở châu Phi bao gồm áp lực khai thác gia tăng do thị trường xuất khẩu tăng nhu cầu gỗ nhiệt đới, các trang trại nhỏ mở rộng vào sâu trong rừng và nhiều hộ gia đình vẫn phụ thuộc vào gỗ để cung cấp năng lượng hằng ngày. Ngoài ra, các đám cháy liên quan đến hạn hán và nông nghiệp đã lan rộng đến các khu vực nhạy cảm.

“Nếu các khu rừng ở châu Phi không còn hấp thụ carbon nữa, điều đó có nghĩa là các khu vực khác và toàn thế giới sẽ phải cắt giảm lượng khí thải nhà kính nhiều hơn nữa để duy trì mục tiêu 2°C của Thỏa thuận chung Paris và tránh biến đổi khí hậu thảm khốc”, GS. Heiko Balzter, Trung tâm Quan sát Trái đất Quốc gia (Vương quốc Anh), cho biết. “Nguồn tài chính khí hậu cho Quỹ Rừng nhiệt đới vĩnh viễn phải được mở rộng nhanh chóng để chấm dứt nạn phá rừng toàn cầu một cách triệt để”.

Nguồn: earth.com

Tin đăng KH&PT số 1373 (số 49/2025)